Phát ngôn bừa bãi, Mourinho sắp bị FA trừng phạt

HLV Jose Mourinho đã bị LĐBĐ Anh (FA) xác định đã vi phạm điều luật của giải Ngoại hạng Anh liên quan đến việc bình luận về trọng tài trước trận đấu với Liverpool 2 tuần trước.

Cách đây 2 tuần, khi LĐBĐ Anh (FA) công bố trọng tài bắt chính trận derby nước Anh giữa Liverpool và M.U, dư luận đã trở nên xôn xao. Lý do vì trọng tài bắt chính trong trận đấu trên sân Anfield là Anthony Taylor sinh ra tại Manchester, sống cách Old Trafford chỉ 10km. Những người không ưa M.U gây áp lực lên trọng tài Taylor, cho rằng ông sẽ thiên vị Quỷ đỏ trong cuộc đối đầu với Liverpool.

Trong cuộc họp báo trước trận, Mourinho đã phát biểu bênh vực trọng tài: “Tôi nghĩ trọng tài Taylor là một người tuyệt vời, tuy nhiên tôi cảm thấy áp lực đang đè nặng lên ông ấy nhất là ở trận đấu sắp tới. Tôi cảm thấy ông ấy sẽ gặp khó khăn trong việc thực thi nhiệm vụ của mình”.

Bình luận của Mourinho đầy thiện cảm, nhưng điều luật của FA quy định các HLV và cầu thủ không được đưa ra bất kỳ ý kiến nào ảnh hưởng tới trọng tài trước trận đấu. Do đó, vị HLV người Bồ Đào Nha đã bị FA buộc tội: “Jose Mourinho đã có hành vi sai trái trong việc đưa ra ý kiến về trọng tài được chỉ định bắt trận đấu giữa Liverpool và M.U vào thứ Hai ngày 17.10.2016”.

“Mourinho bị buộc tội đưa ra bình luận không đúng dẫn đến tai tiếng cho trận đấu, dựa theo điều luật E3 (1) của FA. Ông Mourinho có thời gian đến 6h00 thứ Hai ngày 31.10.2016 để giải trình về điều này”.

Với tính cách của mình, Mourinho không xa lạ gì với các án phạt vì “vạ miệng”. Còn nhớ ở mùa trước, ông đã bị cấm chỉ đạo 1 trận, nộp phạt 50.000 bảng vì phát biểu trọng tài “sợ trao cho Chelsea penalty” trong thất bại 1-3 của The Blues trước Southampton ngày 3.10.2015. Chỉ 3 tuần sau, Mourinho lại có hành động vô lễ với trọng tài trong trận gặp West Ham và bị đuổi lên khán đài, cấm tham dự 1 trận.

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/phat-ngon-bua-bai-mourinho-sap-bi-fa-trung-phat-718831.html