“Phát mê” với loại thức uống giúp đẹp da

Bên cạnh việc sử dụng các mỹ phẩm chăm sóc da, ý thức làm đẹp của phụ nữ hiện đại còn thể hiện trong khâu chọn thực phẩm.

Những món ăn, đồ uống mang giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam luôn là vị thuốc bổ, vô cùng hữu ích đối với sức khỏe và làn da của chị em phụ nữ. Trà xanh Linh chi là một trong những sản phẩm mà các chị em không thể bỏ qua và nên thử nghiệm trong mùa hè này để có được một làn da mịn màng, trắng sáng và không còn mụn trứng cá.

Cũng giống như bao người phụ nữ hiện đại khác, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại Thanh Trì, Hà Nội luôn phải làm việc trong điều kiện công việc vất vả và căng thẳng, chị bị mất ngủ thường xuyên, gan của chị bị nóng khiến cho chị bị mụn trứng cá nhiều. Chị đã phải tìm đến khá nhiều các dòng thuốc, thực phẩm, dược liệu, được rất nhiều Giáo sư, Tiến sỹ của các bệnh viện tư vấn nhưng cuối cùng chị đều thất bại. Và trong một cơ duyên, chị đã được một người quen chia sẻ bí quyết hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và chị đã thành công.

Chị Hạnh chia sẻ: “Cuộc sống của tôi cũng khá là vất vả nên mặt của tôi rất nhiều mụn trứng cá và gan của tôi rất nóng. Sau khi tôi được em Được giới thiệu rằng ngày xưa em còn nhiều hơn chị, sau đó em có dùng Trà xanh Linh chi khoảng 5 tháng khỏi và tất cả các bạn của em bị như chị khi dùng sản phẩm đều khỏi. Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng vì có bệnh phải vái tứ phương và tôi đã dùng sau 20 ngày. Tôi thấy thật bất ngờ, trong người tôi cảm thấy sảng khoái, ăn ngon, ngủ tốt và đặc biệt 70% mụn không thấy mọc. Các mụn bọc dần hết và những vết nám cũng biến mất dần dần. Tôi dùng được 5 tháng, khuôn mặt của tôi đã được như thế này”.

Khuôn mặt của chị Hạnh thay đổi rõ rệt sau khi sử dụng sản phẩm Trà xanh Linh chi. Chị cảm thấy tự tin hơn với khuôn mặt tươi trẻ, không còn mụn trứng cá của mình. Chị chia sẻ: “Sản phẩm không những giúp tôi làm sạch cơ thể từ bên trong mà còn đem lại cho tôi vẻ đẹp rạng rỡ bên ngoài như ngày hôm nay”.

Trước và sau khi chị Hạnh sử dụng sản phẩm

Trong Trà xanh Linh chi có thành phần Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, chống lại hiện tượng lão hóa da. Nhờ vào thành phần acid có tác dụng chống oxy hóa mà Trà xanh Linh chi có thể làm giảm tình trạng da bị viêm nhiễm, từ đó hạn chế khả năng mụn xuất hiện đối với tất cả các loại da. Nhiều loại mỹ phẩm giúp làm đẹp tự nhiên và trị mụn hiệu quả sử dụng những thành phần có trong Trà xanh hoặc Linh chi.

Trà xanh Linh chi là sản phẩm được sản xuất và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần NTEA Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực trồng, chế biến và kinh doanh Trà hữu cơ tại Việt Nam, với các sản phẩm mang thương hiệu NTEA đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế, chứa 100% lá trà hữu cơ được trồng tại Thái Nguyên - vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp nhất với cây trà Việt Nam kết hợp với quy trình hiện đại trong canh tác nhằm kiểm soát tối ưu và chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần NTEA Việt Nam đã từng bước tạo được tiếng nói trên thị trường quốc tế khi vừa qua đã có chuyến công tác, thăm và làm việc tại Hàn Quốc cùng Hiệp hội chè Việt Nam và đại diện ngành chè các nước trên thế giới, cũng như vinh dự nhận được giải thưởng “TOP 100 Thương hiệu - sản phẩm/dịch vụ nổi tiếng ASEAN” tại Thủ đô Bangkok Thái Lan.

Ông Nguyễn Kim Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NTEA Việt Nam (đứng thứ hai từ phải sang) trong chuyến công tác và làm việc tại Hàn Quốc cùng Hiệp hội chè Việt Nam và đại diện ngành chè các nước trên thế giới

Ông Nguyễn Mai Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NTEA Việt Nam đón nhận giải thưởng “TOP 100 Thương hiệu - sản phẩm/dịch vụ nổi tiếng ASEAN”

Quy trình canh tác, chế biến trà NTEA

Trước đó, Công ty Cổ phần NTEA Việt Nam cũng là đơn vị ngành chè Việt Nam đầu tiên được tổ chức Biocert International trực tiếp sang và trao chứng nhận hữu cơ quốc tế IFOAM Accredited Standard cho sản phẩm Trà của mình.

Với chứng nhận hữu cơ quốc tế quan trọng này, NTEA Việt Nam đã khẳng định được chất lượng sản phẩm và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam cũng như quốc tế về sản phẩm trà an toàn, trà sạch của mình trên thị trường, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam trong con mắt của bạn bè quốc tế.

Chứng nhận hữu cơ quốc tế IFOAM do tổ chức Biocert International cấp

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/phat-me-voi-loai-thuc-uong-giup-dep-da-c41a429727.html