Phát huy vai trò Tổ liên gia tự quản đảm bảo an ninh trật tự

Được thành lập từ thực tiễn tại cơ sở, mô hình Tổ liên gia tự quản đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã góp phần trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, xây dựng và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Qua tuyên truyền, người dân thấy rõ ý nghĩa của mô hình Tổ liên gia tự quản đảm bảo ANTT nên ai cũng tích cực tham gia. Tổ hiện có tổng số 34 hộ tham gia, với 197 khẩu. Những hộ này đều thuộc ấp Phụng Tường 1. Để phát huy vai trò của tổ trong công tác bảo đảm ANTT địa bàn, Ban Chỉ đạo mô hình Tổ liên gia tự quản đảm bảo ANTT xã Song Phụng đã xây dựng quy chế hoạt động của tổ để thống nhất thực hiện. Theo đó, tổ duy trì sinh hoạt mỗi quý/lần, các buổi sinh hoạt đều có tổ trưởng hoặc tổ phó đến dự để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống của các hộ dân trong tổ, qua đó, tham mưu với Ban Chỉ đạo mô hình xã có hướng giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh.

Mô hình Tổ liên gia tự quản đảm bảo ANTT ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: HUỲNH NHƯ

Đồng chí Lê Hoàng Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Song Phụng, kiêm Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản đảm bảo ANTT ấp Phụng Tường 1 cho biết: “Trước đây, tình hình ANTT ở địa bàn ấp Phụng Tường 1 còn khá phức tạp, trên địa bàn thường xuyên có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bài, chơi lô tô, chạy xe nẹt pô. Từ khi tổ liên gia tự quản về ANTT được thành lập, tình hình ANTT từng bước được đảm bảo. Bên cạnh đó, địa phương còn phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT và góp phần kết nối các hộ gia đình tại địa bàn cơ sở, gắn kết được với các phong trào khác của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, trở thành phong trào tự giác trong tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác bảo vệ ANTT và xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư”.

Hoạt động của tổ liên gia tự quản ở ấp Phụng Tường 1 còn gắn với thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Để tuyên truyền pháp luật đến người dân, nắm tình hình ANTT trên địa bàn và thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, Tổ còn thành lập tổ công tác đóng quân thường trực trong khu dân cư thực hiện mô hình này. Đồng thời, phối hợp với ban ngành, đoàn thể xã tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người trong diện cải tạo không giam giữ, quản chế, quản lý người sau cai nghiện trở về cộng đồng…

Ngoài việc đảm đương nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tổ liên gia tự quản còn tích cực tham gia nhiều công trình, phần việc, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường... Bằng những việc làm thiết thực, mô hình tổ liên gia tự quản đã góp phần quan trọng trong việc gắn kết tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau những lúc “tối lửa, tắt đèn”, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, dạy bảo con cháu, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Có thể nói rằng, Tổ liên gia tự quản đảm bảo ANTT ở xã Song Phụng và ấp Phụng Tường 1 nói chung không chỉ góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân. Tình cảm của các gia đình trong tổ được gần gũi, gắn bó, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau được phát huy, hạn chế những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, qua đó, góp phần tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

HUỲNH NHƯ

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/phat-huy-vai-tro-to-lien-gia-tu-quan-dam-bao-an-ninh-trat-tu-70760.html