Phát huy vai trò quốc gia chủ động, Malaysia mở lại đại sứ quán tại Iraq sau 20 năm

Malaysia đã đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Baghdad kể từ khi bùng nổ tình trạng bất ổn chính trị ở Iraq năm 2003.

Ngoại trưởng Malaysia Zambry Abd Kadir (trái) và người đồng cấp Iraq Fuad Hussein tại thủ đô Baghdad. (Nguồn: Bernama)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 27/8, Ngoại trưởng Malaysia, Tiến sĩ Zambry Abd Kadir cho biết, Đại sứ quán Malaysia tại Iraq sẽ mở cửa trở lại sau 20 năm đóng cửa do bất ổn chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Quyết định của nội các Malaysia đã được chuyển tới lãnh đạo cao nhất của chính phủ Iraq trong khuôn khổ chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao nước này tới Baghdad từ ngày 23-25/8 theo lời mời của Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc tế kiêm Ngoại trưởng, Tiến sĩ Fuad Hussein.

Trong chuyến thăm, ông Zambry đã có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của chính phủ Iraq, bao gồm Tổng thống Abdul Latif Rashid, Thủ tướng Mohammed Shia' al-Sudani và Chủ tịch Quốc hội Mohammed Al-Halbousi, cũng như tổ chức các cuộc đàm phán song phương với người đồng cấp Fuad Hussein.

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iraq, ông Zambry "đã nhắc lại cam kết của Malaysia trong việc mở rộng hợp tác với Iraq trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, giáo dục, kết nối hàng không và du lịch”.

Chính phủ Iraq cũng hoan nghênh sự hiện diện của các công ty và chuyên gia từ Malaysia để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng nhằm tái thiết Iraq.

Malaysia sẵn sàng khám phá tất cả cơ hội sẵn có để tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước, bao gồm tăng xuất khẩu đồ nội thất, dược phẩm, sản phẩm điện, điện tử và hàng hóa sang Iraq.

Theo báo The Star, sự hiện diện của Ngoại trưởng Zambry Abd Kadir tại Baghdad mang "tính lịch sử" bởi đây là chuyến thăm cấp bộ trưởng chính thức đầu tiên tới Iraq kể từ năm 2002.

Ông Zambry khẳng định, chuyến thăm “không chỉ mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Malaysia và Iraq mà còn là khởi đầu để Malaysia phát huy vai trò là quốc gia chủ động trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là ở Tây Á.

Đây cũng là một sứ mệnh ngoại giao tích cực do Thủ tướng Anwar Ibrahim giao phó nhằm giúp Malaysia quay trở lại trường quốc tế để đối mặt và giải quyết các vấn đề toàn cầu”.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-huy-vai-tro-quoc-gia-chu-dong-malaysia-mo-lai-dai-su-quan-tai-iraq-sau-20-nam-239873.html