Phát huy vai trò đồng hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Sáng 17/10, Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên trọng thể. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Dự Đại hội còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng đại diện các sở, ban, ngành, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 550 đại biểu đại diện cho ý, chí, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô.

Tổ chức công đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI Phạm Quang Thanh cho biết: Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh đất nước và Thủ đô đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen. Bên cạnh những thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư... thì cũng không ít khó khăn, thách thức. Những yêu cầu bức thiết về ổn định việc làm, thu nhập nhà ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy, là người bạn đồng hành của đoàn viên, người lao động...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao bức trướng tặng Đại hội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Công đoàn TP Hà Nội.

Từ những yêu cầu, nhiệm vụ trên, Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XVI; chỉ ra những hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, lựa chọn bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực tổ chức, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVII đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng cho biết, nhiệm kỳ qua, với nỗ lực vượt bậc của của cả hệ thống - nhất là sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn TP đã linh hoạt, chủ động thích ứng với tình hình mới để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI.

Tổ chức Công đoàn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, hoạt động của Công đoàn ngày càng tập trung hướng về cơ sở, một số hoạt động đặc trưng riêng có của Công Đoàn Thủ đô tiếp tục được phát triển, nhân rộng và nâng cao hiệu quả. Tổ chức Công đoàn TP có nhiều đề án, giải pháp, cách làm mới, đi đầu trong xây dựng các mô hình mới, hiệu quả, có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động ghi nhận, đoàn viên, người lao động trân trọng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn Thủ đô đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 2 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ) với 10 chỉ tiêu phấn đấu. Đặc biệt, tổ chức Công đoàn Thủ đô xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng lớn mạnh

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả các cấp Công đoàn TP đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bày tỏ tán thành với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội cùng trao đổi, thảo luận như: Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của Thủ đô Hà Nội; tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động có nhu cầu về nhà ở, chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước...

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI Phạm Quang Thanh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận những đóng góp của tổ chức Công đoàn, trực tiếp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô vào sự phát triển chung của TP. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong 94 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đại hội thảo luận để đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các hạn chế trong thời gian sớm nhất để tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Đại biểu tham dự Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay là xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để làm tốt điều đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trước hết, các cấp Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động - nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hóa, tinh thần. Thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành phố quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức lao động...

Quang cảnh Đại hội

58 người được bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII. Theo đó, trong ngày làm việc thứ nhất (16/10), với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó, Đại hội đã bầu 58 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tiến hành chiều 16/10 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII gồm 17 ủy viên, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII.

Các ông: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI; Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII gồm 14 ủy viên. Ông Lương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI tiếp tục được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thịnh An - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phat-huy-vai-tro-dong-hanh-bao-ve-quyen-loi-chinh-dang-cua-nguoi-lao-dong.html