Phát huy vai trò của thanh niên trong chăm sóc bảo vệ trẻ em

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của toàn xã hội, Huyện đoàn Quảng Xương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em. Từ đó, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn huyện được vui chơi, rèn luyện, phát triển công bằng, toàn diện.

Các em học sinh tham gia cuộc thi chế tạo mô hình nhà trường bằng rác thải tái chế do Huyện đoàn Quảng Xương tổ chức.

Bí thư Huyện đoàn Quảng Xương Nguyễn Hồng Anh, cho biết: “Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng giúp những “mầm non” của đất nước phát triển toàn diện. Do đó, hằng năm, Huyện đoàn Quảng Xương đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả phong trào thiếu nhi. Nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện được triển khai như, “Vì đàn em thân yêu”, “Tết yêu thương”, “Tiếp sức đến trường”, thăm hỏi, tặng quà... Các hoạt động đã tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, khuyến khích sự sáng tạo, phát huy năng khiếu sở trường cho các em, đồng thời rèn luyện các kỹ năng cơ bản cho trẻ”.

Để phong trào thiếu nhi triển khai sâu rộng và hiệu quả, Huyện đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Các liên đội đã lựa chọn những hoạt động phù hợp với tình hình địa phương như: tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng sống; hỗ trợ các em vươn lên trong học tập, tích cực tham gia công tác xã hội; tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Với mục tiêu bổ sung hành trang cho trẻ em vững bước vào đời, Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn, liên đội tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng sống, chương trình tập huấn, hoạt động ngoại khóa, diễn đàn nói chuyện về các nội dung: “Phòng chống bạo lực học đường”, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; tác hại của ma túy, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; tuyên truyền Luật Trẻ em 2016, Luật An ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ, cho học sinh và đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội, thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện. Em Nguyễn Thị Nữ, xã Tiên Trang, cho biết: “Tham gia các diễn đàn, các buổi truyền thông của đoàn em được bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những tình huống bất lợi, giúp em tự tin hơn trong các hoạt động ở trường và nơi em ở”.

Để chủ động bảo vệ trẻ trước tình trạng đuối nước, hội đồng đội các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, rà soát và phát hiện kịp thời các hố sâu, ao hồ, sông ngòi, vùng nước thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn; triển khai lắp đặt các rào chắn, biển báo cảnh báo nguy hiểm. Trong năm 2023, toàn huyện đã triển khai lắp đặt thêm 50 biển cảnh báo nguy hiểm, khu vực nước sâu; lắp đặt thêm 1 bể bơi di động cho thiếu nhi xã Quảng Chính.

Để tạo môi trường lành mạnh, sân chơi an toàn cho trẻ em, Huyện đoàn đã triển khai nhiều hoạt động bổ ích như: Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe - Tiến bước lên đoàn”; phong trào “chống rác thải nhựa”; tổ chức ngày hội đọc sách, các hoạt động hướng về nguồn, hội diễn văn nghệ, hội thi kéo co, giải bóng đá mini, trò chơi dân gian... Các hoạt động cơ bản đã giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống cho thiếu niên, nhi đồng; giúp các em rèn luyện các kỹ năng cơ bản, phát huy thế mạnh, tự tin hơn, dần hoàn thiện bản thân. Cũng qua các hoạt động, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đã nắm bắt kịp thời mong muốn nguyện vọng của các em, phát hiện những điều bất thường để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông báo cho nhà trường, gia đình và lãnh đạo địa phương.

Xác định hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là một việc làm quan trọng giúp động viên tinh thần thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện để phát triển, do đó, Huyện đoàn đã tích cực huy động các nguồn lực để triển khai các mô hình “Em nuôi của đoàn” và hoạt động thăm tặng quà cho thiếu niên nhi đồng. Trong năm 2023, Huyện đoàn đã trao học bổng định kỳ cho 6 em học sinh nghèo vươn lên trong học tập; trao kinh phí đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Quảng Thái. Vào các ngày Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Nguyên đán, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây “Nhà Khăn quàng đỏ”, cắt tóc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Cùng với đó, Huyện đoàn đã tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động - thương binh và xã hội, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. Trung bình mỗi năm có hàng nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ. Như năm 2023, tổ chức đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ được khoảng 10.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, Huyện đoàn Quảng Xương đã phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Với phương châm “Tất cả vì đàn em thân yêu”, Huyện đoàn Quảng Xương sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, phong trào để tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện trong một môi trường an toàn.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/phat-huy-vai-tro-cua-thanh-nien-trong-cham-soc-bao-ve-tre-em/208430.htm