Phát huy truyền thống, niềm tự hào về ngôi trường mang tên Hùng Vương

Trường THCS Hùng Vương (Khóm 1, Phường 1, TP Sa Đéc) là ngôi trường vinh dự mang tên Quốc Tổ Hùng Vương. Nhằm phát huy truyền thống lịch sử, niềm tự hào dân tộc, những năm qua, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng thực hiện công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, công lao dựng nước, giữ nước của các vị Vua Hùng cho học sinh (HS). Đồng thời, tập thể cán bộ, giáo viên (GV), nhân viên trường luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Tiết học Tiếng Anh của lớp 9A1, Trường THCS Hùng Vương (Phường 1, TP Sa Đéc)

Trường THCS Hùng Vương là tiền thân của Trường Phổ thông cơ sở cấp 1, 2 Vĩnh Phước 2. Trải qua thời gian, với nhiều lần thay đổi tên gọi, từ ngày 20/8/1993 đến nay, trường chính thức mang tên Trường THCS Hùng Vương. Theo thầy Thái Hồ Tuấn Kiệt - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, thời gian qua, nhà trường luôn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho HS bằng hình thức lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các buổi sinh hoạt tập trung vào đầu năm học hoặc trong tiết học các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân. Qua đó, GV tuyên truyền cho HS về nguồn gốc của dân tộc; công lao dựng nước, giữ nước của các vị Vua Hùng; quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ; công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại ngày nay...

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, nhà trường còn tổ chức Cuộc thi kể chuyện về truyền thuyết các Vua Hùng, thu hút đông đảo HS tham gia. Các HS hóa thân kể chuyện về các giai thoại của Vua Hùng, sự tích Mai An Tiêm, Bánh chưng bánh dày... giúp HS hiểu thêm về lịch sử của các vị Vua Hùng. Ngoài ra, trường duy trì tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong buổi lễ, có các hoạt động như: ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc; thực hiện nghi thức dâng hương, hoa, phẩm vật lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương; múa lân sư rồng...

Thông qua các hoạt động, giáo dục cho HS về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giúp HS hiểu thêm về lịch sử dân tộc, bồi đắp cho các em lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Em Lữ Minh Triết - HS lớp 9A1, Trường THCS Hùng Vương, nói: “Qua tham gia các buổi học, sinh hoạt, em được thầy, cô dạy về lịch sử dân tộc, công lao của các vị Vua Hùng. Từ đó, giúp em hiểu rõ về truyền thống lịch sử dân tộc và thêm tự hào về ngôi trường của mình hơn. Do đó, em luôn cố gắng học tập để đạt kết quả thật tốt. Nhiều năm liền, em đều đạt học sinh giỏi”.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống ngôi trường mang tên Quốc Tổ Hùng Vương, tập thể cán bộ, GV nhà trường luôn chú trọng đổi mới, nâng chất lượng giáo dục. Trường hiện có 63 cán bộ, GV, nhân viên. Cán bộ, GV tích cực nghiên cứu học tập, tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, 100% GV có trình độ đại học, 2 GV có trình độ thạc sĩ; 47 GV đạt GV dạy giỏi cấp thành phố; 19 GV đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh; 2 GV đạt “Viên phấn vàng”. Ngoài ra, trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS. Điển hình như trong công tác giảng dạy, thực hiện đổi mới, chuyển từ phương pháp truyền thụ sang áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, GV là người hướng dẫn, khơi gợi để HS học tập. Quan tâm bồi dưỡng HS giỏi tham dự các cuộc thi cấp thành phố, tỉnh, khu vực; hỗ trợ bồi dưỡng cho các HS yếu kém.

Với nhiều nỗ lực trong thời gian qua, chất lượng giáo dục của trường từng bước được nâng lên. Riêng năm học 2022 - 2023, trường có 1.340 HS với 30 lớp. Tỷ lệ HS đạt học lực khá, giỏi trên 82%; hạnh kiểm tốt đạt 100%. HS của trường tham gia và đạt 45 giải tại các cuộc thi HS giỏi cấp thành phố và 21 giải tại cuộc thi HS giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm liên tục, trường có tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tập thể trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Cô Lê Thị Ngọc Thủy - GV dạy môn Ngữ Văn, Trường THCS Hùng Vương, chia sẻ: “Phát huy truyền thống, niềm tự hào về ngôi trường mang tên Hùng Vương, tôi luôn cố gắng học tập, trau dồi, rèn luyện để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy, góp phần nâng chất lượng giáo dục của trường”.

Thầy Thái Hồ Tuấn Kiệt - Hiệu Trưởng Trường THCS Hùng Vương, cho biết: “Thời gian tới, Ban Giám hiệu trường tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lịch sử dân tộc cho HS nhằm giáo dục cho HS về cội nguồn dân tộc, công ơn của các bậc tiền nhân trong công cuộc dựng nước và giữ nước, góp phần tạo động lực cho HS phấn đấu học tập đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, vận động cán bộ, GV tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với ngôi trường mang tên Hùng Vương”.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/giao-duc/phat-huy-truyen-thong-niem-tu-hao-ve-ngoi-truong-mang-ten-hung-vuong-121685.aspx