Phát huy truyền thống lực lượng TNXP, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng TNXP Việt Nam được Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, quyết chiến, quyết thắng, đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng hào khí 'Tiếng hát át tiếng bom' cùng những kỷ niệm không thể nào quên về nghĩa tình đồng đội, vẫn đầy ắp nhân văn, tô thắm trang sử vàng vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh chuyển trao Bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cho các cựu TNXP tiêu biểu.

Ảnh: Thủy Ngân

Ngược dòng lịch sử, ngày 15/7/1950, Đoàn TNXP công tác Trung ương đầu tiên được thành lập tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với 225 cán bộ đội viên là tiền thân của lực lượng TNXP Việt Nam sau này. Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1954, lực lượng TNXP đã phát triển rất nhanh, với trên 25.000 đội viên; được giao phục vụ và bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương (ATK); làm các tuyến đường huyết mạch, phá bom nổ chậm, vận chuyển vũ khí lương thực, đảm bảo giao thông ở các trọng điểm ác liệt, trực tiếp phục vụ các chiến dịch. Đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, 3 vạn nam, nữ thanh niên TNXP tham gia khôi phục đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn, Thanh Hóa - Vinh và làm đường 12B Hòa Bình, sửa chữa đường 41 (QL6), mở đường Lai Châu đi biên giới Việt - Trung... Từ năm 1965 đến 1975, hàng chục vạn TNXP đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, chung sức giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua các thời kỳ, trên 50 vạn đội viên TNXP thực sự là mũi nhọn xung kích của phong trào thanh niên. Tổ chức TNXP Việt Nam là một trong những sáng tạo của cách mạng Việt Nam...

Thường trực Hội Cựu TNXP huyện Mai Sơn thăm mô hình kinh tế của hội viên cựu TNXP xã Hát Lót.

Ảnh: Phúc Võ (Hội Cựu TNXP tỉnh)

Cùng với cả nước, lực lượng thanh niên xung phong Sơn La ra đời trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với hơn 3.000 người, chủ yếu làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế, bảo vệ Tổ quốc. Ngã ba Cò Nòi, địa danh lịch sử, mốc son chói lọi khắc ghi một thời kỳ chiến đấu oanh liệt của lực lượng TNXP Việt Nam nói chung, Sơn La nói riêng trong cuộc kháng chiến thần thánh 9 năm chống thực dân Pháp. Tại đây, từ tháng 3/1954 đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, không ngày nào ngớt tiếng bom đạn, có những ngày cao điểm, địch ném xuống tới 300 quả bom. Đất đá bị cày xới, không còn một cành cây, ngọn cỏ, thế nhưng, cứ sau mỗi trận bom, với bàn tay, khối óc và ý chí quyết thắng của TNXP, những con đường lại nhanh chóng hình thành, nối hậu phương với tiền tuyến. 100 chiến sĩ TNXP đã nằm lại nơi này, xương thịt của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào đất mẹ, bất tử và thiêng liêng.

Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La được thành lập năm 2005. Đến nay, có 10 huyện, thành hội và 2 Ban liên lạc Cựu TNXP trực thuộc với 2.927 hội viên. Với vai trò là nhân chứng lịch sử - vì nghĩa tình đồng đội, Hội đã phối hợp với tổ chức Đoàn, các ngành chức năng tham mưu giải quyết các chế độ chính sách cho cựu TNXP, thực hiện trợ cấp 1 lần cho 1.106 người với số tiền gần 3 tỷ đồng; trợ cấp hàng tháng cho 30 người; trên 90% cựu TNXP đã được cấp thẻ BHYT, 12 thương binh, 3 TNXP và con em của họ bị nhiễm chất độc da cam đã được hưởng chế độ chính sách. Phong trào “Uống nước nhớ nguồn” được triển khai sâu rộng. Hằng năm, Hội đã thành lập các đoàn dâng hương, thắp nến tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Ngã ba Cò Nòi, các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Tiếp nhận, chuyển trao cho các cựu TNXP gần 2,3 tỷ đồng làm 38 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tặng 88 sổ tiết kiệm, trị giá 352 triệu đồng; chuyển trao hàng ngàn suất quà của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và tổ chức hội các địa phương kết nghĩa, số tiền hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều quần áo, chăn màn, sách vở, xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học là con em của cán bộ, hội viên. Trong các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cựu TNXP sản xuất giỏi để thoát nghèo - Vì nghĩa tình đồng đội”, “Hội Cựu TNXP chung tay xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”..., đã có hàng trăm mô hình của cựu TNXP được vinh danh, biểu dương.

70 năm đã trôi qua, trang sử hào hùng của lực lượng TNXP vẫn luôn chói lọi...Và hôm nay, nghị lực ấy, tinh thần ấy luôn được các cựu TNXP thể hiện trong cuộc sống đời thường bằng việc đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, góp phần “truyền lửa” cho thế hệ trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khánh Vân

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/phat-huy-truyen-thong-luc-luong-tnxp-xay-dung-to-chuc-hoi-vung-manh-32550