Phát huy truyền thống hiếu học đất Cố đô

Những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành GD&ĐT Ninh Bình đã phát triển toàn diện cả về quy mô, chất lượng.

Trong đó Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy được xác định là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cánh chim đầu đàn trong ngành Giáo dục và Đào tạo vùng đất Cố đô Hoa Lư- Ninh Bình.

Xứng danh trường trọng điểm

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình cùng chung niềm vui khai giảng năm học mới 2023- 2024 với thầy và trò Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

Trong năm học 2022 – 2023, thầy và trò trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực từ giáo dục đại trà đến các chương trình giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường.

Điểm nhấn nổi bật nhất của nhà trường chính là chất lượng giáo dục mũi nhọn. Học sinh của trường đã đoạt 39 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 14 giải Ba và 17 giải Khuyến khích; có 2 học sinh được vào tham gia dự tuyển quốc tế môn Sinh; 10/10 học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic Toán học sinh - sinh viên toàn quốc, trong đó có 8 Huy chương Vàng. 100% học sinh tham dự các cuộc thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ và Trại hè Hùng Vương các trường chuyên phía Bắc đều đạt giải, đoàn tuyển của nhà trường xếp thứ hạng cao.

Chất lượng giáo dục đại trà của trường được duy trì tốt, điểm trung bình các môn thi Tốt nghiệp THPT cao nhất toàn tỉnh. Hàng trăm học sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế, nhiều học sinh được xét tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của nhà trường được quan tâm thúc đẩy và đạt nhiều thành tích nổi bật. Nhiều học sinh tiêu biểu của nhà trường vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Không chỉ tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức văn hóa rộng, kiến thức học thuật sâu, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy còn hướng tới bồi đắp cho học sinh những giá trị đạo đức cốt lõi, rèn luyện kỹ năng sống.

Các CLB của nhà trường vẫn tiếp tục duy trì, hoạt động sôi nổi và thu hút được nhiều thành viên tham gia như: CLB Dance, CLB Nhạc cụ dân tộc, CLB Đàn ghita, CLB Tranh biện, CLB TDTT… góp phần trang bị kĩ năng mềm, giúp giảm căng thẳng trong học tập, nâng cao kĩ năng sống, phát huy tính chủ động sáng tạo, gìn giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc cho đoàn viên thanh niên nhà trường.

Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy đang chuẩn bị mọi điều kiện tự đánh giá và đánh giá ngoài để được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận là trường chuẩn Quốc gia giai đoạn (2023- 2028).

Khát vọng vươn tầm

Niềm vui khai trường năm học mới 2023- 2024 của học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Chia sẻ về những kết quả, thành tích nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, thầy Hoàng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy cho biết: Thành tích đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua là do trường nhận được ủng hộ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt của trường, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn tự đổi mới, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Nhà trường cũng tích cực trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên đủ năng lực để tham gia giảng dạy các lớp chuyên, các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn tới những tầm cao mới.

Trước mắt, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy sẽ tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo ra bước đột phá về chất lượng; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong đó, trập trung các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, kết quả tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học. Phấn đấu có nhiều học sinh đạt điểm cao, đạt thủ khoa xét tuyển Đại học ở các tổ hợp môn lựa chọn nhằm khẳng định vị thế, thương hiệu nhà trường. Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, tạo mọi điều kiện để giáo viên được sáng tạo trong dạy học; phát huy, khai thác triệt để các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục, khai thác hiệu quả các phần mềm, hệ sinh thái giáo dục trên môi trường số phục vụ đắc lực trong quản lý và dạy học; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực, động viên kịp thời những tập thể, giáo viên, học sinh có nhiều cống hiến, đạt thành tích xuất sắc trong công tác và học tập.

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và triển khai các cuộc vận động để nâng cao thành tích của nhà trường, xây dựng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy thực sự là hình mẫu khối THPT trong tỉnh về nội dung, phương thức tổ chức và chất lượng giáo dục, tiến tới vươn tầm khu vực và chủ động hội nhập quốc tế.

Bá Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phat-huy-truyen-thong-hieu-hoc-dat-co-do-post662039.html