Phát huy tiếng nói có trọng lượng của những nông dân uy tín

Ngày 16.8, Sở tư pháp TP.Hải Phòng phối hợp với UBND quận Kiến An và Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hành chính và Luật Đất đai năm 2013 cho các cán bộ Hội Nông dân trên địa bàn quận, những người tham gia trong tổ hòa giải cấp cơ sở thuộc câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật.

Cũng nội dung trên, ngành tư pháp và Hội Nông dân thành phố cũng sẽ tổ chức hội nghị tại 3 địa phương gồm quận Kiến An, các huyện Thủy Nguyên và An Lão.

Ph

Lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp.

ụ trách phổ biến Luật Tố tụng hành chính và Luật Đất đai là cán bộ tư pháp cấp thành phố và trưởng phòng tư pháp cấp quận, huyện. Có mặt tham gia hội nghị tuyên truyền tổ chức tại quận Kiến An, bà Bùi Thị Thiện, tổ trưởng tổ dân phố số 15, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An chia sẻ: "Thời gian qua, tại tổ dân phố của chúng tôi có trường hợp mua bán đất với nhau chỉ có giấy viết tay, không qua chính quyền địa phương cũng như văn phòng công chứng nên khi có đền bù đã xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, khi tổ dân phố trực tiếp xuống lắng nghe, tìm hiểu sự việc, làm công tác tuyên truyền, giải thích bằng Luật Đất đai, quy định về giải phóng mặt bằng,chính sách bồi thường và làm công tác hòa giải thì đã thành công đối với trường hợp này...".

Trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, các cấp Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tranh thủ tiếng nói có trọng lượng của những nông dân có uy tín, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Bà Thiện cho biết thêm, qua hội nghị, cách phổ biến của cán bộ tư pháp về lĩnh vực Luật Tố tụng hành chính và Luật Đất đai dễ hiểu và cụ thể, đưa ra những ví dụ cũng rất thực tế. Qua đây, những người làm công tác hòa giải cấp cấp cơ sở như bà Thiện tích lũy và nắm chắc hơn kiến thức về 2 lĩnh vực về thủ tục hành chính, quy định về quản lý đất đai để giúp địa phương ổn định, giảm và hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

Được biết, hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nông dân là một trong những nội dung hoạt động của Chương trình phối hợp giữa Sở tư pháp TP.Hải Phòng với Hội Nông dân thành phố nhằm tập huấn cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân; tiếp tục phát huy tiếng nói có trọng lượng của những hội viên, nông dân có uy tín, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong dòng họ, làng xóm để tham gia tổ chức hòa giải đối với những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ có liên quan đến nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới...

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/phat-huy-tieng-noi-co-trong-luong-cua-nhung-nong-dan-uy-tin-796771.html