Phát huy nguồn lực đảng viên xuất ngũ

Đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương là những người có sức trẻ, lại kinh qua môi trường 'kỷ luật thép' nên có tác phong làm việc nhanh nhẹn, trách nhiệm, là nhân tố tích cực trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trung sĩ Nguyễn Hưng - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 nhận Quyết định kết nạp đảng viên. Ảnh: L.T

Lực lượng tin cậy

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Quân - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Đại Lộc, đảng viên là bộ đội xuất ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt ở các đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Từ sự quan tâm của đảng ủy quân sự các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương mà nhiều đồng chí đã phát huy tốt năng lực, sở trường trong công tác, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; một số đồng chí phát triển, giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền địa phương.

“Vì vậy, trong tuyển quân hằng năm, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với ngành chức năng tham mưu cấp trên, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng xã, thị trấn. Trong đó, chú trọng tuyển chọn những thanh niên có lý lịch chính trị rõ ràng, trình độ văn hóa, sức khỏe bảo đảm.

Mặt khác, chúng tôi còn chủ động liên hệ với đơn vị để thống kê số lượng đảng viên được kết nạp trong thời gian tại ngũ nhằm sớm có biện pháp bố trí, sử dụng khi anh em trở về địa phương” - Thượng tá Nguyễn Hồng Quân nói.

Là một trong những chiến sĩ ưu tú của Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, năm 2010, sau khi xuất ngũ, Nguyễn Văn Kiên trở về quê hương (xã Đại Quang, Đại Lộc) để lập nghiệp.

Là người năng động, nhiệt tình và có chí tiến thủ, anh được cấp ủy, chính quyền địa phương đề bạt giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, được cử đi học trung cấp quân sự và sau đó được bố trí giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.

Hay như trường hợp anh Hồ Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Cường (Đại Lộc), nhập ngũ năm 2005 tại Bộ CHQS tỉnh. Nhờ phấn đấu, rèn luyện tốt, anh được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ.

Năm 2007, anh xuất ngũ và được địa phương cử đi đào tạo trung cấp quân sự cơ sở, giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, rồi Chỉ huy trưởng, đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch UBND xã.

“Trải qua nhiều cương vị công tác, đặc biệt là thời gian rèn luyện trong quân đội giúp tôi nắm chắc hơn kiến thức quân sự, quốc phòng. Nhờ vậy, trong công tác tuyển chọn, gọi công dân khám tuyển, thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm, tôi có những tham mưu, đề xuất chính xác, góp phần giúp Đảng ủy, UBND xã đưa ra chủ trương, quyết định phù hợp, đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao” - anh Hồ Văn Cường chia sẻ.

Quản lý hồ sơ đảng viên chặt chẽ

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc, đảng viên là bộ đội xuất ngũ có chất lượng chính trị, sức khỏe tốt, được học tập, rèn luyện bài bản. Vì thế, thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn đảng viên nhập ngũ, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chú trọng làm tốt việc quản lý, sử dụng, tạo việc làm cho đảng viên là bộ đội xuất ngũ tại địa phương. Mỗi năm, huyện tiếp nhận hàng chục đảng viên là bộ đội xuất ngũ.

Các đồng chí này sau đó sinh hoạt và được quản lý trực tiếp ở các đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định đây là lực lượng kế thừa cho cán bộ cơ sở nên đã lãnh đạo cấp ủy các xã, thị trấn quan tâm, chú ý đến đội ngũ này. Đồng thời tích cực, chủ động, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đảng viên sau xuất ngũ.

Thượng tá Hồ Huy Hùng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, việc quản lý, sử dụng đảng viên sau khi xuất ngũ về địa phương được tiến hành chặt chẽ. Hằng năm, đảng viên trước khi xuất ngũ đều được đơn vị chuyển hồ sơ Đảng và giới thiệu tham gia sinh hoạt tại các chi bộ nơi cư trú. Các chi bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên xuất ngũ, qua đó tạo môi trường, tạo điều kiện để các đảng viên có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

“Thực tế, nhiều đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã phát huy sức trẻ, được bố trí đảm nhận các vị trí như bí thư, phó bí thư chi đoàn, bí thư chi bộ, trung đội trưởng, chỉ huy trưởng quân sự, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn… Bên cạnh đó, nhiều người đã năng động, mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương” - Thượng tá Hồ Huy Hùng nói.

LÊ TÂY

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xay-dung-dang/phat-huy-nguon-luc-dang-vien-xuat-ngu-135477.html