Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh ý Đảng - lòng dân

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà đồng bào các dân tộc xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: CTV

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh như vậy khi đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, ngày 11/11. Chủ tịch nước cho rằng, nhờ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, đưa đất nước bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp đổi mới, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác của Trung ương đã tham gia các hoạt động lễ hội thắm tình đoàn kết của nhân dân nơi đây. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo MTTQ Việt Nam, tỉnh Phú Yên đã tặng quà các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tiêu biểu, người uy tín và các em học sinh tiêu biểu trên địa bàn.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau hơn 37 năm đổi mới, 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nước ta đã đạt được những kết quả toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương, chúc mừng bà con khu dân cư 10; cảm ơn nhân dân nơi đây đã luôn đồng thuận, đồng hành cùng với thành phố thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai dự án cảng Liên Chiểu. “Đặc biệt, chúng tôi rất mong muốn bà con triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở mà Quốc hội vừa ban hành tại Kỳ họp thứ tư vừa qua, thiết kế theo đúng chủ trương của Đảng ta là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” - Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đồng thời chúc bà con ngày càng đoàn kết xây dựng khu dân cư giàu đẹp, văn minh.

Phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Ngày 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Nói chuyện với bà con, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của người dân trong ấp phát triển rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người hơn 60 triệu đồng/người/năm; ấp chỉ còn 2,49% hộ nghèo và 6,53% hộ cận nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (thứ 3, từ trái sang) trao biển tượng trưng 3 tỷ đồng hỗ trợ huyện Quế Phong phòng, chống thiên tai; 10 ngôi nhà tổng trị giá 500 triệu đồng và 100 triệu đồng hỗ trợ Hội Khuyến học huyện Quế Phong; tặng tivi cho Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Hải Thượng

Qua nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua các hoạt động thực tiễn để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng 16 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu trị giá 800 triệu đồng; tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu; 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng kèm theo phần quà trị giá 200.000 đồng...

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - quê hương Xô Viết anh hùng, ngày 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao những thành tích rất đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân thôn Hạ Triều.

Trò chuyện với bà con, Phó Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và toàn dân đang nỗ lực phấn đấu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới mục tiêu cao nhất đó là hạnh phúc của nhân dân. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, MTTQ và chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng, quan tâm đến việc phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận thôn, làng; khích lệ, động viên kịp thời những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới.

Phó Thủ tướng lưu ý, cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, cần phát huy vai trò hiệp thương của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Nhân dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã đến dự tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (ngày 12/11); Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến dự tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ (ngày 13/11)... Trong dịp này, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cũng đã đến dự, chung vui với nhân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương.

Lê Hữu (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-suc-manh-y-dang-long-dan-post469001.html