Phát hiện 76m3 gỗ lậu giấu trong rừng phòng hộ

Ngày 25-11, Cơ quan điều tra CA huyện Chư Pả (Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép được phát hiện tại lâm phần thuộc Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Trước đó, ngày 18-11 thực hiện kế hoạch truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực tiểu khu 231, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (đóng trên địa bàn xã Hòa Phú, Chư Pả, Gia Lai) lực lượng chức năng phát hiện có hai đối tượng đang điều khiển hai máy cày độ chế (độ tời để kéo gỗ), trên xe không chở gì. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra khu vực lân cận, tổ công tác phát hiện khu vực xung quanh có nhiều cây gỗ đã được khai thác còn để nguyên lóng. Lập tức, hai đối tượng trên bị bắt giữ.

Qua khai thác ban đầu, hai đối tượng tên là Phạm Ngọc Long (1993, trú tại thôn Ngô Sơn, xã Chư Jôr, H. Chư Păh) và Sinh (1997, trú tại xã Chư Đăng Ya, Chư Păh) khai nhận: Trước đó, khi đang vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực tiểu khu 231 thì 1 trong 2 xe máy cày độ chế bị hư nên dùng xe khác để kéo về, trong lúc đang đưa phương tiện ra thì bị phát hiện. Mở rộng khu vực kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 bãi gỗ được tập kết lớn và nhiều cây gỗ nguyên lóng dài từ 3-4m, đường kính từ 30cm đến gần 1m được giấu ở các bụi rậm, ước khối lượng ban đầu hơn 76m3. Ngay sau đó, hai đối tượng Phạm Ngọc Long và Sinh cùng phương tiện, tang vật đã được đưa về Cơ quan điều tra CA Chư Pả để phục vụ công tác điều tra.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngày 20-11, Cơ quan điều tra CA huyện Chư Păh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện và BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường khai thác rừng trái phép tại các lô 1, 2 và 4 (thuộc khoảnh 2, Tiểu khu 231) phát hiện có 14 cây gỗ bị chặt, trong đó 6 cây đã cắt thành 10 lóng, khúc với hơn 19,9m3 còn lại tại hiện trường (chủng loại: bằng lăng, gội, dầu); 8 cây bị các đối tượng vận chuyển khỏi hiện trường, khối lượng gỗ tròn ước tính khoảng 11,290m3 (chủng loại: dẻ).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Siu Tuân (1990, trú tại làng Wét, xã Chư Jôr, H. Chư Păh) là đối tượng đã trực tiếp dùng máy cưa đốn hạ 14 cây gỗ nói trên. Đây được xem là vụ khai thác lâm sản có khối lượng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai được phát hiện từ đầu năm đến nay. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31374402-phat-hien-76m3-go-lau-giau-trong-rung-phong-ho.html