Phát hiện 22 thi thể người di cư trên thuyền giữa Địa Trung Hải

Hôm 20/7, nhóm nhân đạo MSF của Ý cho biết họ tìm thấy một chiếc xuồng cao su chưa thi thể của 21 người phụ nữ và 1 người đàn ông trôi dạt ở vùng biển gần Libya.

Số người di cư đến Ý ngày càng tăng trong thời gian gần đây.

Một tàu tuần tra của MSF được điều đến Địa Trung Hải để giải cứu 2 chiếc thuyền buồm chứa 209 người di cư, trong đó có 50 trẻ em, hầu hết trong số họ đến từ các nước Tây Phi như Nigeria và Guinea.

Tuy nhiên, sau khi giải cứu thành công 209 người, tàu cứu hộ phát hiện ra chiếc xuồng cao su với 22 thi thể.

“Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra nhưng họ đã phải chết một cái chết khủng khiếp. Đây là một bi kịch”, Jens Pagotto, lãnh đạo của MSF cho biết. “Dường như nước và các nhiên liệu trộn lại với nhau và khói của hỗn hợp đã làm họ bị mất ý thức”, ông Pagotto nói với Reuters qua điện thoại.

Hơn 2.500 người di cư đã được giải cứu thành công vào ngày 19/7 và 1 thi thể được tìm thấy, gần 600 người khác được cứu trong ngày 20/7. Các nhà chức trách Ý cho biết số người di cư qua Libya đến các nước châu Âu đang tăng đột biến trong thời gian này.

Báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế công bố hôm 18/7 cho biết 79.861 người di cư đã đến Ý bằng đường biển trong năm 2016 (tính đến hiện tại), thấp hơn con số 83.119 trong cùng kỳ năm ngoái. Gần 3.000 người di cư đã chết hoặc mất tích ở Địa Trung Hải trong 7 tháng đầu năm nay.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Reuters)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video tin tức:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/22-thi-the-nguoi-di-cu-tren-thuyen-giua-dia-trung-hai-a154632.html