Phạt gần 100 triệu đồng đối với năm bị cáo tham gia trò chơi bắn cá

Ngày 24.11, TAND huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử máy bắn cá ăn thua bằng tiền và tuyên phạt hành chính đối với 5 bị cáo với tổng số tiền là 92 triệu đồng. Cụ thể, bị cáo Lê Văn Tú là 40 triệu đồng, bị cáo Lê Văn Tín 20 triệu đồng, bị cáo Đào Ngọc Ninh 12 triệu đồng, bị cáo Lê Quang Bảo và Trần Viết Phi 10 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 30.10.2015, Công an huyện Sơn Tịnh phát hiện và bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử máy bắn cá ăn thua bằng tiền tại nhà Lê Văn Tú (trú thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ: 3 xe môtô; một vở học sinh liên quan đến việc đánh bạc có chữ ký xác nhận của Lê Văn Tú; một máy bắn cá và 1 chìa khóa; tạm giữ 5 người liên quan gồm: Lê Văn Tú, Lê Văn Tín, Lê Quang Bảo, Trần Viết Phi, Lê Văn Nghĩa.

Qua điều tra, sáng ngày 15.10.2015 một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe môtô Wave RSX màu đỏ - đen (chưa xác định được biển kiểm soát) đến nhà Lê Văn Tú tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh. Người đàn ông trên tự giới thiệu là Khanh (ở TP.Quảng Ngãi) và nói với Lê Văn Tú “anh muốn đặt máy bắn cá tại nhà em, em đứng trông coi máy cho mấy đứa chơi đánh bạc, anh chia tiền hoa hồng cho”, do trước đây Lê Văn Tú biết trò chơi điện tử bắn cá ăn thua bằng tiền nên Lê Văn Tú hỏi Khanh là “chia tiền hoa hồng như thế nào?”, Khanh trả lời, nếu tổng số tiền thắng được từ người chơi thì Khanh sẽ chia cho Lê Văn Tú 30%, còn Khanh 70%.

Các bị cáo liên quan đến vụ án đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử máy bắn cá ăn thua bằng tiền.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/phat-gan-100-trieu-dong-doi-voi-nam-bi-cao-tham-gia-tro-choi-ban-ca-614321.bld