Phát động Phong trào 'Rửa tay với xà phòng hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống dịch nâng cao sức khỏe nhân dân'

Sáng 14-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với UBND xã Phúc Ứng (Sơn Dương) tổ chức Lễ Phát động Phong trào 'Rửa tay với xà phòng hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống dịch nâng cao sức khỏe nhân dân' năm 2023 cho nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Bác sỹ hướng dẫn nhân dân, học sinh xã Phúc Ứng rửa tay với xà phòng đúng cách.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, khi chúng ta cùng nhau hành động để lan tỏa rộng rãi thói quen vệ sinh tay thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi thì việc có bàn tay sạch sẽ nằm trong tầm tay.

Việc thường xuyên rửa tay với xà phòng sẽ góp phần phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lan truyền mầm bệnh, trong đó có các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, cúm, đậu mùa khỉ, bạch hầu, giun sán, đau mắt đỏ, nhất là trong bối cảnh một số dịch, bệnh truyền nhiễm vẫn có diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát hiện nay.

Ban tổ chức diễu hành truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, học sinh về việc rửa tay bằng xà phòng.

Thông qua lễ phát động này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường công tác truyền thông, nhận thức về lợi ích và hiệu quả của việc rửa tay với xà phòng trong phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở đối với nhân dân, đặc biệt cho các em học sinh.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/phat-dong-phong-trao-rua-tay-voi-xa-phong-huong-ung-ngay-quoc-te-phong-chong-dich-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-184777.html