Phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024

Chiều 23-3, tại Công viên bờ đông cầu Rồng, Sở Công Thương tổ Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024 với thông điệp 'Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero' nhằm kêu chung tay hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị không cần thiết. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cùng đại diện Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện Sở Công Thương và các đơn vị liên quan bấm nút khởi động Chiến dịch Giờ trái đất 2024.

Trước đó, ngày 1-3-2024, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024 nhằm tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong việc tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, kế hoạch này góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dựa trên nền tảng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, do ảnh hưởng liên tục của hiện tượng El Nino trong nửa đầu năm 2024 có thể khiến mức nhiệt lập kỷ lục mới.

Dự kiến, khí hậu năm 2024 dự kiến sẽ khắc nghiệt hơn năm 2023. Do vậy, mỗi người dân cần tiếp tục thay đổi nhằm bảo đảm các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học vào năm 2030.

Chỉ có sự chung tay góp sức cộng đồng mới có thể tạo ra sự cải thiện, thay đổi lâu dài, góp phần “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero”.

Các khách mời, người dân thưởng lãm tranh, ảnh về chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới và Việt Nam, Sở Công Thương cùng các đơn vị ngành điện kêu gọi sự quan tâm của đông đảo cộng đồng, nhân dân và du khách trên địa bàn thành phố tham gia vào Chiến dịch Giờ trái đất bằng cách tắt đèn và các thiết bị không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23-3-2024.

Theo đó, các tuyến phố chính, dọc hai bên bờ sông Hàn, khu vực công cộng, cơ sở lưu trú, nhà hàng, người dân sẽ tắt các đèn, pa-nô chiếu sáng trang trí, những thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Giờ trái đất.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu, khách mời, người dân có thể tham quan triển lãm tranh vẽ tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất. Đó là những bức tranh, ảnh được các học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố vẽ, sáng tạo chủ đề về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng.

CHIẾN THẮNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/phat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-2024-3968811/