Phát điện 2 năm mới 'lòi' chuyện nhà máy thủy điện chưa được nghiệm thu

Đưa nhà máy, hầm dẫn nước, kênh xả hạ lưu thủy điện vào vận hành, phát điện hơn 2 năm, Công ty CP Thủy điện Sông Bồ mới được Bộ Công Thương chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Ngày 11-1, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Công ty CP Thủy điện Sông Bồ (chủ đầu tư thủy điện Sông Bồ ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới) đã chấp hành nộp phạt số tiền 210 triệu đồng theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, số tiền 180 triệu đồng Công ty CP thủy điện Sông Bồ phải nộp phạt vì có hành vi đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Hạ lưu thủy điện Sông Bồ, cách chân đập nhà máy chừng 3 km.

Theo Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ đầu tư nàyđã đưa nhà máy, hầm dẫn nước và kênh xả hạ lưu thủy điện Sông Bồ vào hoạt động từ ngày 2-9-2021 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình. Phải đến ngày 27-12-2023, sau khi bị tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt, các hạng mục này mới được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công Thương chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Vì vậy, tại quyết định xử phạt ngày 15-12-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công ty CP thủy điện Sông Bồ bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn đề nghị các bộ, ngành trung ương hướng dẫn nhưng đến nay chưa có hướng dẫn nên chưa có căn cứ xác định số tiền phải nộp.

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng xác nhận sau khi nộp phạt 30 triệu đồng, Công ty CP thủy điện Sông Bồ đã khắc phục hành vi vi phạm khi tập hợp đầy đủ các hồ sơ quản lý chất lượng công trình và các hồ sơ hoàn thành công trình phần xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Thủy điện Sông Bồ khi triển khai xây dựng cũng vi phạm tận thu cát, sỏi khi chưa được phép.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ Công ty CP Thủy điện Sông Bồ còn có hành vi vi phạm khi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, do hết thời hiệu xử phạt nên không phạt tiền hành vi này.

Thủy điện Sông Bồ được xây dựng vào năm 2019 với công suất lắp máy 23,6 MW. Trong năm 2022, thủy điện này có doanh thu trên 103 tỉ đồng từ phát điện, còn 6 tháng đầu năm 2023 là 65 tỉ đồng, dự kiến cả năm 2023 thu trên 101 tỉ đồng.

Quang Nhật

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phat-dien-2-nam-moi-loi-chuyen-nha-may-thuy-dien-chua-duoc-nghiem-thu-196240111104344686.htm