Phạt cơ sở kinh doanh sản phẩm giả mạo hãng nổi tiếng

Hà Giang - Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt 16 triệu đồng và buộc tiêu hủy 117 sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu APPLE, SAMSUNG của Cửa hàng điện thoại HHT Mobile, do ông Nguyễn Quốc Hải làm chủ.

Trước đó, ngày 9/10/2023, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Cửa hàng điện thoại HHT Mobile tại thôn Sửu, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang trưng bày để bán hàng hóa gồm 117 sản phẩm phụ kiện điện thoại (tai nghe, củ sạc, jack chuyển đổi iphone, sạc dự phòng) có gắn nhãn hiệu của APPLE và SAM SUNG đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là ông Nguyễn Quốc Hải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu bị lực lượng chức năng thu giữ

Qua điều tra làm rõ, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ hàng hóa đều không phải hàng chính hãng, do có giá thành rẻ và bán lợi nhuận cao nên mua về bán. Hàng hóa khi mua hoàn toàn không có giấy tờ, chứng từ mua bán. Giá bán niêm yết hàng hóa được xác định có tổng trị giá là 15.520.000 đồng.

Sau khi phối hợp với đại diện các chủ thể quyền xác định 117 sản phẩm quần áo trên giả mạo các nhãn hiệu APPLE, SAMSUNG đã được bảo hộ tại Việt Nam, Đội QLTT số 9 đã trình Cục QLTT tỉnh Hà Giang ban hành quyết định xử phạt số tiền 16 triệu đối với hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời buộc chủ cơ sở thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả mạo.

Liên quan đến các mặt hàng điện thoại giả mạo nhãn hiệu, trước đó, vào ngày 11/08/2023, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 cùng phối hợp với Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm tra Cửa hàng phụ kiện điện thoại Ngọc Thái, tại tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang phát hiện 1.302 sản phẩm hàng hóa phụ kiện điện thoại các loại, giả mạo nhãn hiệu: SAMSUNG, OPPO, APPLE đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là ông Đinh Văn Bẩy (sinh năm 1984) không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Trong thời gian tới, là dịp cuối năm nên hoạt động mua bán, trao đổi sẽ hết sức sôi động, Đội QLTT số 9 tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình thị trường. Đơn vị chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp để đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt, sẽ tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, tạo sự chuyển biến mạnh trong phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/phat-co-so-kinh-doanh-san-pham-gia-mao-hang-noi-tieng-402659.html