Phát bụi thì thấy, phá cả rừng lại không!?

Giữ rừng kiểu đó khác nào để 'voi chui lỗ kim' hả Tư Gia Lai?- Tréo ngoe rứa mới có chuyện gần 5ha rừng tự nhiên bị phá trái phép (trong đó có khoảng 3 ha diện tích rừng có cây gỗ) mà cơ quan chức năng không phát hiện được.

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 793 thuộc lâm phần Cty Lâm nghiệp Kông Hde.

- Vụ việc xảy ra ở địa bàn nào vậy Tư?

- Vụ phá rừng trái phép vừa xảy ra vào đầu tháng 9-2023 tại Tiểu khu 793 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Hde (địa giới hành chính xã Sơ Ró, H. Kông Chro, Gia Lai).

- Thiệt hại của vụ phá rừng này đã được thống kê chưa?

- Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng H. Kông Chro xác định, tại lô 1, khoảnh 6, tiểu khu 793 (lâm phần quản lý của Cty Lâm nghiệp Kông Hde) có 4,1ha bị xâm hại, với số lượng cây gỗ bị chặt hạ là 505 cây có đường kính gốc từ 8cm đến 30cm. Còn tại lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 793, có 0,7ha rừng bị chặt phá với số lượng 136 cây bị triệt hạ.

- Chớ chủ rừng làm gì mà để rừng bị phá đến như vậy?

- Theo Giám đốc Cty Lâm nghiệp Kông Hde, trước đó, tổ bảo vệ rừng thuộc Trạm quản lý bảo vệ rừng xã Sơ Ró đã phát hiện tại các vị trí lô 1, khoảnh 6 và lô 5, khoảnh 7, tiểu khu 793 có hiện tượng bị người dân phát cây bụi, cây tái sinh. Cty đã cử lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra và tuyên truyền đến người dân không được phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, đến sáng 6-9, lực lượng kiểm tra phát hiện người dân địa phương đang phá rừng trái phép mới báo cáo ngay cho Hạt Kiểm lâm huyện và chính quyền địa phương.

- Còn Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro nói gì?

- Theo Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, lợi dụng thời điểm trên địa bàn đang có mưa lớn, nước sông dâng cao, khó khăn cho việc tuần tra, kiểm tra nên ngày 6-9, các đối tượng đã vào chặt hạ tổng cộng 641 cây rừng tại các vị trí lô 1, khoảnh 6 và lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 793 thuộc lâm phần Cty Lâm nghiệp Kông Hde quản lý.

- “Ông trời” lại bị bêu tên! Bề Tui nhận thấy đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Gia Lai, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi lâm sản, môi trường sinh thái và ANTT địa phương. Thiết nghĩ, ngành chức năng huyện Kông Chro cần sớm điều tra, xác minh làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của đơn vị chủ rừng, cũng như đơn vị chức năng liên quan để xảy ra vụ việc. bên cạnh đó, cần tăng cường công tác TTKS, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-bui-thi-thay-pha-ca-rung-lai-khong-post283918.html