Pháp bất ngờ đảo ngược ưu tiên xung đột Syria

Pháp không còn coi sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad là một ưu tiên trong cuộc xung đột Syria.

Pháp không còn coi sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad là một ưu tiên trong cuộc xung đột Syria, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/6 cho biết.

Thay vào đó, nhà lãnh đạo mới của Pháp cho rằng việc chống lại các tay súng cực đoan như nhóm Nhà nước Hồi giáo phải là mục tiêu số một của cộng đồng quốc tế trong một cuộc xung đột – được cho là có liên quan tới các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Syria Assad trong năm 2011 - đang ngày càng trở nên phức tạp và đa diện.

Tân Tổng thống Pháp Macron bày tỏ lập trường mới về Syria. (Nguồn: Indianaexpress)

Ông Macron chia sẻ về nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với một số tờ báo châu Âu, bao gồm Guardian của Anh, El Pais của Tây Ban Nha và Sueddeutsche Zeitung của Đức, "sự thay đổi thực sự tôi đưa ra về vấn đề này là tôi không coi việc buộc ông Bashar al-Assad ra đi là điều kiện tiên quyết cho mọi thứ. "

Ông Macron cho biết, "lập trường của tôi là rõ ràng: thứ nhất, một cuộc tổng tấn công nhằm vào các nhóm khủng bố. Chúng là kẻ thù chung của chúng ta... Chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả mọi người để loại trừ chúng, đặc biệt là Nga. Thứ hai, ổn định tình hình ở Syria, bởi vì tôi không muốn một nhà nước sụp đổ."

Ông Macron cho biết cộng đồng quốc tế đã mắc một "lỗi chung" khi nghĩ rằng cuộc xung đột này có thể được giải quyết "chỉ bằng sức mạnh quân sự", và nói thêm: "Tôi tin rằng chúng ta cần một lộ trình chính trị và ngoại giao."

Tuy nhiên,ông nhắc lại lời cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí hóa học và vi phạm các hành lang nhân đạo được thiết lập để cung cấp viện trợ cho những thường dân Syria đang tuyệt vọng là "những lằn ranh đỏ" và Pháp sẽ sẵn sàng hành động một mình để đáp trả.

Pháp là một trong những quốc gia phương Tây thúc đẩy mạnh nhất việc ông Assad phải từ bỏ quyền lực trong một cuộc xung đột đẫm máu – đã khiến hơn 320.000 người chết và buộc hàng triệu người phải di tản khỏi nhà của họ.

(Theo AFP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/phap-bat-ngo-dao-nguoc-uu-tien-xung-dot-syria-243835.html