Pháo hoa ở Washington, biểu tình ở New York đêm trước lễ nhậm chức

Theo AP, nhiều diễn viên đã cùng hàng trăm người dân New York đã biểu tình bên ngoài tòa nhà của ông Donald Trump vào đêm 19/1 nhằm phản đối lễ nhậm chức của Tân Tổng thống cũng như bày tỏ lo ngại về các chính sách của ông Trump.

Sự kiện này diễn ra trước khách sạn Quốc tế Trump và tòa tháp gần công viên trung tâm ở Manhattan với sự tham gia của nhiều công dân thành phố New York, những người thề theo đuổi chính sách của riêng mình về chăm sóc y tế, môi trường và các vấn đề khác trong suốt nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump. Thị trưởng New York Bill de Blasio, đạo diễn Michael Moore cùng nhiều diễn viên nổi tiếng khác cũng tham gia biểu tình trong đêm 19/1.

Hàng trăm người biểu tình mang theo khẩu hiệu phản đối ông Trump.

Thị trưởng New York và một số diễn viên cũng tham gia biểu tình.

Jawanza Clark, cư dân ở Bronx, tham gia biểu tình cùng hai con trai 10 và 15 tuổi, cho biết: “Chúng tôi không thể chán nản được. Tôi muốn cho mọi người thấy nước Mỹ mà họ đang thừa hưởng, cho họ thấy sự thật để họ cần phải cất lên tiếng nói của mình”.

Trong số các nhóm tham gia tổ chức sự kiện có các tổ chức như Greenpeace, Planned Parenthood và MoveOn.org.

Biểu tình trước tòa tháp của ông Trump tại trung tâm Manhattan.

Những người tham gia lo ngại trước chính sách của ông Trump.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump và gia đình đã bay đến thủ đô Washington và tham gia vào buổi hòa nhạc mang tên “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” (khẩu hiệu tranh cử của ông) tại Nhà tưởng niệm Lincoln. Buổi hòa nhạc diễn ra từ 14h đến 16h và kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa.

Tuyên bố trong buổi hòa nhạc tối 19/1, ông Trump cho biết: “Đây là hoạt động mà chúng ta chưa từng thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các bạn sẽ không bị lãng quên thêm một lúc nào nữa. Tôi sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai”.

Tại Washington, vợ chồng ông Trump và vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence tham dự buổi hòa nhạc.

Pháo hoa rực rỡ trong đêm trước ngày nhậm chức ở thủ đô Washington. Nguồn: AP

Chỉ cách đó vài tòa nhà, Nhà Trắng đang nhanh chóng dọn dẹp. Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã dùng bữa trưa cuối cùng với Phó Tổng thống Joe Biden và thực hiện một vài hoạt động chính thức cuối cùng, giảm mức án cho 330 tù nhân và gọi điện cho Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phao-hoa-o-washington-bieu-tinh-o-new-york-dem-truoc-le-nham-chuc-post219611.info