Phanh gấp tránh ô tô, người điều khiển xe máy kéo chở tôn tử vong

Tamnhin.net - Khi mới vừa qua cầu Lòn (đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế) thì phát hiện có xe ô tô quay đầu nên phanh gấp người đàn ông điều khiển xe máy kéo theo xe thô sơ chở tôn phía sau bị tôn hất vào người và tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 10/10, tại cầu Lòn đường Bùi Thị Xuân, TP. Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Nguyễn Khoa T. (55 tuổi, trú tại đường Tôn Thất Cảnh, TP. Huế) điều khiển xe máy kéo theo xe tôn phía sau tử vong tại chỗ.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khi ông T. điều khiển xe máy (không có biển số) kéo theo chiếc xe thô sơ chở tôn phía sau vừa qua khỏi cầu Lòn thì bất ngờ gặp một chiếc xe ô tô đang quay đầu nên phanh gấp khiến cho số tôn (trên 10 tấm, dài 5m) chở phía sau hất xô vào người lẫn xe ngã xuống đường và ông T. tử vong.

Sau khi xảy vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và bảo vệ hiện trường.

Trước đó, báo Tầm Nhìn đã đăng tải bài viết "Những “máy chém” nghênh ngang trên đường Cố đô Huế" phản ánh liên quan đến những chiếc xe thô sơ, tự chế, xích lô chở hàng hóa cồng kềnh được ví như “xe tử thần” vẫn đang hoạt động nghênh ngang trên các tuyến đường trong TP.Huế khiến cho người tham gia giao thông bất an.

Những “máy chém” nghênh ngang trên đường Cố đô Huế

Những chiếc xe nói trên tập trung chủ yếu ở các đại lý phân phối tôn, thép, sắt, inox, vật liệu xây dựng…ở các đường như Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, An Dương Vương, Lê Duẩn, Bà Triệu…rồi từ đó xe chạy tỏa ra các khắp các ngõ ngách trong TP.Huế lẫn cả vùng ven nông thôn và những nơi đang xây dựng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hà Oai

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/phanh-gap-tranh-o-to-nguoi-dieu-khien-xe-may-keo-cho-ton-tu-vong-144011.html