Phản ứng các bên về tuyên bố xây mới nhà định cư của Israel

Khu định cư này được xem là thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai.

Ngày 15/10, Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) khẳng định, Israel phải chịu trách nhiệm về việc gây đổ vỡ các cuộc đàm phán hòa bình sau khi chính phủ nước này thông qua kế hoạch xây dựng 238 ngôi nhà định cư mới ở Đông Jerusalem, nơi người Palestine muốn coi là thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai. Phát biểu với báo giới, Tưởng đoàn đàm phán của Palestine, ông Saeb Erekat cũng kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế cực lực lên án quyết định của Israel và buộc nước này phải ngừng các hoạt động xây dựng trên. Cùng ngày tại Washington, Người Phát ngôn Nhà Trắng Philip Crawley tuyên bố Mỹ thất vọng về kế hoạch xây dựng của Israel. Ông Crawley khẳng định: "Việc này đi ngược lại mọi cố gắng của chúng ta nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp". Trong khi đó, Jordan cũng kịch liệt lên án quyết định của Israel. Hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, ông Ali Ayed, cáo buộc việc nối lại các hoạt động xây dựng khu định cư trên những phần đất chiếm đóng của Palestine tại Đông Jerusalem "là nhằm phá hoại các cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Palestine, và hủy hoại những nỗ lực của quốc tế trong việc khởi động tiến trình hòa bình". Bộ trưởng Ayed nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế phải tăng cường nỗ lực nhằm tạo môi trường thuận lợi để nối lại đàm phán, và yêu cầu ngừng mọi hành động khiêu khích hòng thay đổi tình hình tại các phần lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng. Ông cũng nhắc lại sự ủng hộ của Jordan đối với việc thừa nhận các quyền chính đáng của người Palestine về một Nhà nước tự do, đồng thời khẳng định thiết lập một Nhà nước Palestine độc lập là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột dai dẳng nhiều thập kỷ qua ở Trung Đông. Cùng ngày, các nhân chứng cho biết những người định cư Do Thái đã châm lửa đốt hàng trăm cây ôliu do người Palestine trồng ở thành phố Nablus thuộc Bờ Tây. Lửa đã thiêu rụi một phần lớn các cánh đồng ôliu ở gần một khu định cư Do Thái. Cũng trong ngày 15/10, xảy ra các vụ đụng độ giữa người Palestine và binh sỹ Israel khi người biểu tình phản đối việc Israel dựng lên các hàng rào an ninh cắt qua các cánh đồng của họ. Binh lính Israel đã bắn hơi cay làm hàng chục người bị thương./. Theo TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/phan-ung-cac-ben-ve-tuyen-bo-xay-moi-nha-dinh-cu-cua-israel/201010/157711.vov