Phần thưởng lớn nhất!

Tận tụy thực hiện nhiệm vụ, say mê nghiên cứu khoa học, năng nổ trong hoạt động phong trào là những ghi nhận mà đồng đội dành cho Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Qua nhiều năm công tác, chị Oanh luôn đau đáu làm thế nào để rút ngắn thời gian, giúp bệnh nhân đỡ vất vả trong quá trình tập luyện, “chiến thắng” các di chứng, bệnh lý để lại. Từ suy nghĩ đi đến hành động, tháng 4-2022, sản phẩm “Nẹp mềm BT-C6” do chị và đồng nghiệp nghiên cứu đã chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần hỗ trợ các bệnh nhân bị suy giảm chức năng bàn tay, ngón tay. Chia sẻ về sự ra đời của sản phẩm, chị Oanh cho biết: “Chuyên ngành phục hồi chức năng hiện nay đang được chú trọng, tuy nhiên, các thiết bị, dụng cụ phục vụ bệnh nhân tập luyện tại Khoa vẫn còn nhiều hạn chế.

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khoa, tôi cùng Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Khoa phát động Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong cán bộ, đoàn viên công đoàn; đặt ra tiêu chí cụ thể về tính ứng dụng; nhất là việc bảo đảm thân thiện với môi trường, giúp bệnh nhân có điều kiện tốt nhất khi điều trị”. Đây cũng là một cách cụ thể hóa phong trào thi đua của Công đoàn Bệnh viện. Từ phong trào thi đua của Khoa, có nhiều đề tài, sáng kiến do cán bộ, đoàn viên công đoàn Khoa nghiên cứu, sáng chế được ra đời.

Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh hỗ trợ bệnh nhân tập luyện phục hồi bàn tay, ngón tay.

Sáng kiến đưa vào sử dụng giúp bệnh nhân dễ dàng tập luyện, khả năng hồi phục cao. Mặt khác, giá thành sản phẩm rẻ, thiết bị đơn giản, những bệnh nhân có các bệnh lý liên quan đến hạn chế vận động và chức năng bàn tay, ngón tay có thể tập luyện trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Mặt khác, việc ra đời sản phẩm “Nẹp mềm BT-C6” đã góp phần giúp Khoa Phục hồi chức năng và người bệnh không chỉ giải quyết được bài toán về kỹ thuật chuyên môn mà còn cả về kinh tế.

Là người trách nhiệm trong công việc, Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh luôn tâm niệm, điều dưỡng là một nghề thường xuyên phải học hỏi, phát triển kỹ năng. Với chị, mỗi điều dưỡng viên luôn phải phấn đấu để trở thành cộng sự đắc lực của bác sĩ, góp phần chăm sóc người bệnh. Hơn 20 năm cống hiến trong nghề, phần thưởng cao quý nhất mà Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh vô cùng tự hào chính là tình cảm, sự yêu mến, quý trọng của đồng nghiệp và người bệnh dành cho chị.

Tự hào về kỹ thuật viên Vũ Thị Kim Oanh, Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm khoa Phục hồi chức năng nhận xét: “Đồng chí Kim Oanh là người vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, là hạt nhân phong trào của tổ chức công đoàn và tham gia nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. Đồng chí là người luôn trăn trở, phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn hằng ngày để hiến kế với cấp ủy, chỉ huy Khoa nhiều giải pháp, biện pháp ứng dụng vào công tác rất hữu hiệu”.

Bài và ảnh: PHẠM THỊ THANH VÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phan-thuong-lon-nhat-748324