Phân lô vỉa hè!

Vỉa hè đang được trả lại cho người đi bộ, sao lại có chuyện phân lô hả Hai An Khê?

- Thế mới có chuyện để nói. Số là đường Nguyễn Đình Tựu (P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) giáp bờ kênh nên có 1 bên vỉa hè rộng rãi, người đi bộ không bị "dí" xuống lòng đường như nhiều tuyến phố khác. Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang"...

- ???

Vỉa hè tuyến đường Nguyễn Đình Tựu đang được phân lô xây dựng ki-ốt.

- Hiện nay, vỉa hè tuyến đường Nguyễn Đình Tựu được phân lô, đóng trụ bê-tông, xây tường, lợp mái làm thành những ki-ốt kiên cố đem cho thuê chứ sao? Hai đếm dọc tuyến đường Nguyễn Đình Tựu cũng phải gần đến 100 ki-ốt .

- Thế còn lối dành cho người đi bộ không?

- Họ cũng chừa lại tầm hơn 1m gì đó. Nhưng Hai nói để Bề Tui hình dung, vỉa hè rộng 4-5m người ta còn chiếm dụng buôn bán, để xe choáng hết, đẩy người đi bộ xuống lòng đường huống gì dành lại "chút xíu" như thế này. Thực tế các ki-ốt này để kinh doanh mỹ nghệ, hoa cây cảnh, nhiều lúc Hai quan sát thấy cả cây, xe, người tràn xuống lòng đường buôn bán chứ đừng nói vỉa hè.

- Bề Tui hiểu rồi, chắc do thấy vỉa hè rộng nên các đơn vị hữu quan mới nghĩ ra cách sử dụng hiệu quả hơn về mặt kinh tế. Bởi vỉa hè rộng mà dành hết cho người đi bộ thì phí nên mới phân lô vỉa hè xây ki-ốt cho thuê như vậy.

- Hai thấy bây giờ xây ki-ốt trên vỉa hè cho thuê, mai này muốn đòi lại vỉa hè ắt sẽ lắm gian nan.

- Bề Tui đồng quan điểm với Hai An Khê, bởi Đà Nẵng đang thực hiện chủ trương văn minh đô thị, nhiều nơi phải giành lại từng mét vỉa hè cho người đi bộ nên việc phân lô vỉa hè như vậy thật sự chưa ổn.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_166228_phan-lo-vi-a-he-.aspx