Phần Lan, Estonia cáo buộc Nga gây nhiễu GPS khu vực Baltic, động cơ của Moscow là gì?

Nga được cho là đã gây nhiễu hệ thống GPS tại khu vực Baltic nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong xung đột với Ukraine.

Phần Lan cho rằng phạm vi Nga gây nhiễu GPS đã mở rộng. (Nguồn: Getty)

Ngày 5/5, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cáo buộc Nga gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tại khu vực Baltic và hành động này liên quan tới nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu xung đột với Ukraine.

Phát biểu trên truyền thông, Ngoại trưởng Phần Lan nói: “Tôi sẽ không đề cập khung thời gian chính xác, nhưng rõ ràng là phạm vi gây nhiễu GPS đã mở rộng”.

Mặc dù không khẳng định việc gây nhiễu GPS là hành động cố ý của Nga, song bà Elina Valtonen cho rằng một số hiện tượng gây nhiễu có thể liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong khi đó, báo chí Phần Lan đưa tin Nga có các căn cứ tác chiến điện tử ở vịnh Phần Lan và Biển Baltic, bao gồm cả ở Kaliningrad, St. Petersburg và Kronstadt.

Hồi đầu tháng Ba, cơ quan vận tải và truyền thông Traficom của Phần Lan báo cáo số vụ xâm phạm GPS tại nước này đã tăng mạnh, từ 1.500 vụ năm 2022 lên 7.500 vụ năm 2023.

Trong một diễn biến liên quan, Estonia tuần trước cáo buộc Nga vi phạm luật quốc tế về không phận bằng cách can thiệp vào tín hiệu GPS. Các quốc gia vùng Baltic nằm trong số những nước "quan ngại sâu sắc" về các hoạt động của Nga.

(theo AP)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-lan-estonia-cao-buoc-nga-gay-nhieu-gps-khu-vuc-baltic-dong-co-cua-moscow-la-gi-270209.html