Phần Lan bác bỏ kiến nghị hủy đạo luật hôn nhân đồng tính

Với 48 phiếu thuận và 120 phiếu chống, kiến nghị bãi bỏ luật hôn nhân đồng tính đã bị Quốc hội Phần Lan bác bỏ.

Diễu hành tự hào đồng tính tại Phần Lan

Mặc dù đã cho phép các cặp đôi cùng giới đăng ký kết hợp dân sự từ năm 2002 thế nhưng Phần Lan hiện vẫn là quốc gia Bắc Âu duy nhất chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Sau 3 lần bị từ chối, đạo luật này cuối cùng cũng đã được quốc hội thông qua với 101 phiếu thuận và 90 phiếu chống vào năm 2014. Sự chênh lệch rõ ràng là không nhiều. Chính vì thế, nhiều người đã lập một bản kiến nghị đòi bãi bỏ đạo luật. Họ cho rằng một đứa trẻ nên được nuôi dạy bởi một người cha và một người mẹ. 100,000 chữ ký đã được vận động thành công khiến cho quốc hội Phần Lan buộc phải đưa vấn đề ra bàn luận lần nữa.

Kết quả, kiến nghị đã bị bác bỏ với 120 phiếu chống và 40 phiếu thuận, theo Reuters đưa tin. Điều này đồng nghĩa với việc hôn nhân đồng tính sẽ chính thức có hiệu lực tại Phần Lan từ 1.3.2017. Các cặp đôi cùng giới sau khi đăng ký kết hôn sẽ được thụ hưởng những quyền lợi giống như các cặp đôi dị tính như quyền nhận con nuôi, quyền thừa kế tài sản...

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/lgbt-c-131/phan-lan-bac-bo-kien-nghi-huy-dao-luat-hon-nhan-dong-tinh-56775.html