Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình đón 7-8 triệu lượt khách du lịch

Chiều nay, 21/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 01-Ctr ngày 09/12/2020 (Chương trình số 01) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng khẳng định, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 01 đã đề ra các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại bộ Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Để đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển du lịch thực sự mạnh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, rất cần sự chung tay, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm của các sở, ngành, chính quyền địa phương, sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch đã báo cáo việc triển khai Chương trình số 01. Trong bối cảnh kinh tế-xã hội chịu tác động sâu sắc của dịch Covid-19, lĩnh vực du lịch đã có bước phục hồi tăng trưởng, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ năm 2021 đến nay, du lịch Quảng Bình đón hơn 4,65 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 101.500 lượt khách. Du lịch Quảng Bình tiếp tục được khách du lịch, các tổ chức, tạp chí trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Ngọc Quý báo cáo sơ kết việc triển khai Chương trình số 01.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực của Trung ương, nguồn vốn từ các dự án của các tổ chức quốc tế, ngân sách địa phương và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Các đơn vị, doanh nghiệp đã nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới, tăng trải nghiệm cho du khách.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch cũng được quan tâm, chú trọng. Tính đến hết tháng 6/2023, có gần 4.200 lao động trực tiếp và khoảng 9.000 lao động gián tiếp trong lĩnh vực du lịch.

Du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đến năm 2025 đón khoảng 7-8 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm từ 10-20%. Đến năm 2030, tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch đạt 10-12% tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Đại diện UBND xã Tân Hóa phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Quảng Bình chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế. Do dịch bệnh Covid-19, lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch vẫn đang bị ảnh hưởng lớn cả về số lượng và chất lượng. Thị hiếu và nhu cầu của khách hàng có sự thay đổi lớn sau dịch đã đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyển đổi phương thức quảng bá đối với các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương, doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất, hiến kế cho ngành, cho tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình số 01.

Đại diện Tập đoàn Trường Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong phục hồi, phát triển du lịch sau ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Ngành du lịch đã duy trì được sự kết nối với các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước, đóng góp quan trọng trong sự phục hồi nói chung của tình hình kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành Du lịch Quảng Bình; đồng thời nhấn mạnh, phát triển du lịch cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia. Để du lịch thực sự phát triển xứng tầm với vai trò là mũi nhọn của nền kinh tế, cần có sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong kết luận hội nghị.

Đồng chí kỳ vọng các sản phẩm du lịch đang triển khai đầu tư sẽ góp phần tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Quảng Bình, nhất là trong mùa đông-xuân. Các doanh nghiệp cần khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, bảo đảm quy hoạch, khai thác du lịch gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển, từ đó, từng bước đưa du lịch đi vào chiều sâu, biến những bất lợi thành lợi thế du lịch, góp phần xóa dần tính thời vụ của du lịch Quảng Bình.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202307/phan-dau-den-nam-2025-quang-binh-don-7-8-trieu-luot-khach-du-lich-2210934/