Phan Đăng Di: Tôi không sợ lạc lõng khi làm phim truyền hình!

Lần đầu làm đạo diễn phim truyền hình, Phan Đăng Di nói không sợ áp lực hay lạc lõng giữa sự cạnh tranh về lượt xem, giải thưởng trên thị trường hiện nay.

Sau hơn 1 tháng lên sóng, phim Ước mình cùng bay thu về hơn 400 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Đây là tác phẩm truyền hình đầu tay của đạo diễn Phan Đăng Di. Anh là đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Việt Nam với nhiều giải thưởng quốc tế qua các phim: Đập cánh giữa không trung, Bi, đừng sợ!, Cha và con và... Nam đạo diễn có thế mạnh khai thác đề tài cuộc sống - xã hội và thân phận con người.

Phan Đăng Di và các diễn viên trẻ trong phim.

Việc chuyển hướng làm phim truyền hình khiến anh nhận nhiều sự quan tâm từ đồng nghiệp lẫn khán giả.

Trao đổi với VietNamNet, Phan Đăng Di cho biết không thấy áp lực hay suy nghĩ việc các phim truyền hình hiện nay đua nhau về giải thưởng, top rating lượt xem... Điều này xuất phát từ quan điểm làm nghề của anh khi bắt tay vào một dự án.

"Khi làm phim, tôi có sự an nhiên nhất định. Thế nên tôi không sợ bị lạc lõng bởi khi bắt đầu dự án bên cạnh có nhiều người, tất cả đều nhìn về một hướng. Tôi xem việc nhận một tác phẩm truyền hình đi ngược lại thói quen làm phim trước nay là thách thức nhưng thú vị. Tôi tin các diễn viên tham gia cũng sẽ có niềm vui, động lực làm nghề cho họ", anh chia sẻ.

Phan Đăng Di không áp lực chạy theo thành tích khi làm phim truyền hình.

Với đạo diễn, phim nghệ thuật và phim dài tập là hai con đường khác nhau. Ở các phim độc lập trước, anh gần như không hướng đến đại chúng nên ít người biết tới. Song khi bước vào mảng phim truyền hình, đạo diễn hiểu đây là thị trường khác và cần thay đổi để phù hợp thị hiếu. Thỉnh thoảng, Phan Đăng Di lên mạng xã hội xem từng bình luận khen chê của khán giả - điều anh chưa từng làm trước đây.

Phan Đăng Di tích cực tìm kiếm diễn viên và dành ra 4 tháng để làm việc với họ. Anh chọn làm việc với các gương mặt mới, thay vì tên tuổi hot vì muốn tạo cơ hội cho các bạn trẻ được làm nghề.

“Trong quá trình quay phim, hầu như tôi rất ít khen diễn viên để tạo áp lực vô hình, điều này giúp các bạn diễn tốt hơn", anh nói.

Nam đạo diễn thẳng thắn từng thấy chạnh lòng khi giai đoạn đầu phim ít được quan tâm. Tuy nhiên, sau vài tập lên sóng, tác phẩm tạo hiệu ứng tích cực, khiến anh thấy yên tâm.

Ước mình cùng bay thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, gia đình. Phim lấy bối cảnh xóm ngụ cư nhỏ vào những năm đầu thế kỷ 21, nơi cuộc sống thiếu thốn dần biến mất, nhường chỗ cho cuộc đua vươn tới giàu sang.

Câu chuyện phim là hành trình về số phận của những con người mong muốn thoát nghèo, họ buộc phải bước vào cuộc mưu sinh với nhiều ước mơ, hoài bão và mất mát.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Hồng Ánh, Kiều Trinh, Võ Điền Gia Huy, Á hậu Thùy Dung, Trịnh Thảo, Quang Đại, Lãnh Thanh… Phim phát sóng trên nền tảng VieON vào lúc 20h, thứ Tư - thứ Năm - thứ Sáu hàng tuần.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phan-dang-di-toi-khong-so-lac-long-khi-lam-phim-2261585.html