Phản công

Năm viên ngọc quý ở Bernabeu đang trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain và CLB bóng đá của thủ đô Pháp đang lên kế hoạch kéo họ về với mình vào hè tới. Một báo thể thao châu Âu vừa đưa tin này với đủ chi tiết cho thấy lý do và các bước đi mà các nhà quản lý của CLB này đang xúc tiến. Các 'viên ngọc' ấy gồm Vinicius Jr, Rodrygo, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde - năm cầu thủ sung sức, giữ vai trò then chốt ở các tuyến, bảo đảm phong độ của một Real Madrid vững vàng hiện nay. Nếu cùng lúc vắng họ trong đội hình, Real Madrid chắc chắn sẽ trải qua tình trạng hụt hẫng, chông chênh trước khi kịp bổ sung để giữ cho được đẳng cấp của một tên tuổi hàng đầu.

Kylian Mbappe trong màu áo Paris Saint-Germain. Tương lai của anh hiện là đề tài của cuộc tranh chấp nóng bỏng giữa Real Madrid và đội bóng của Paris. Ảnh: Reuters.

Đây là cuộc phản công của Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch Paris Saint-Germain, nhắm tới người đồng nhiệm phía bên kia, ông Fiorentino Perez. Nghiêm trọng hơn, có người gọi đó là cuộc trả thù lạnh lùng, sòng phẳng của những người giàu làm bóng đá, một lối bảo vệ danh dự của kẻ lắm tiền. Căn nguyên xuất phát từ việc Real Madrid mải thọc gậy bánh xe, hết năm này sang năm khác cứ cù rủ ngôi sao số một Kylian Mbappe của họ. Rồi khi Paris mỏi mệt, buông tay đồng ý để niềm hy vọng lớn nhất của mình ra đi thì Madrid lại ỡm ờ lần lữa, như thể họ muốn thu nạp Mbappe mà không tốn xu nào. Sao mà không giận được kia chứ!

Tiền là phương tiện giúp Al-Khelaifi thực hiện cuộc phản công này. Dù là tỷ phú có máu mặt nhưng để có được cùng lúc những 5 cầu thủ sáng giá của đối thủ, ông cần phải bán bớt các ngôi sao của mình. Nếu chuyển được Marco Verratti cho Al-Arabi với giá 39 triệu bảng Anh thì cánh cửa bớt hẹp. Nhưng nút thắt lớn nhất vẫn nằm xung quanh chuyện đi hay ở của Mbappe. Bán được chân sút này với giá phải chăng thì kế hoạch mua sắm với Paris trở nên dễ dàng; cuộc phản công nhắm tới Madrid hứa hẹn hanh thông.

Real Madrid dường như nắm rõ ý đồ này nên vừa tìm cách tránh cho được làn đạn của đối phương vừa âm thầm tiến gần mục tiêu lớn nhất của mình là tuyển mộ cho được Mbappe. Sports - tờ báo thể thao có uy tín của Tây Ban Nha - tung tin các nhà quản lý của đội bóng hoàng gia đã kín đáo chuẩn bị một hợp đồng ký trước với đại diện của Mbappe vào tháng 1-2024 tới. Với thỏa thuận này giữa hai bên thì trên danh nghĩa, Mbappe sẽ gia nhập Real Madrid với tư cách một cầu thủ tự do. Còn đằng sau đó thì ẩn chứa nhiều điều, trong đó có khả năng số tiền chuyển nhượng 200 triệu bảng, thay vì về với CLB chủ quản, sẽ vào túi của bản thân cầu thủ dưới dạng tiền lương và phí lót tay. Sport còn quả quyết rằng Perez làm điều này cho bõ ghét vì bất bình trước việc Paris Saint-Germain cứ lắc đầu ngoày ngoạy với mức phí chuyển nhượng 172 triệu bảng mà mình đưa ra trước đó.

Phong độ và thực tế tranh tài đầu mùa cũng cho thấy Real Madrid đang ung dung chờ đợi ngôi sao mà mình ấp ủ. Chiếc áo số 9 ở Bernabeu hãy còn để trống dù trung phong Karim Benzema đã rời đội để chơi bóng ở Ả rập Saudi và dù Vinicius Jr phải vắng mặt vì chấn thương. Đội của Perez vẫn thắng giòn dã các trận đầu mùa và giữ được phong thái của một CLB hiểu mình, hiểu người để chọn cách ứng phó với đòn phản công của đối phương.

Cả người chống đỡ lẫn kẻ phản công đều phải tính toán từng bước nhỏ và trông chờ vào diễn biến từng ngày. Chỉ riêng Mbappe thì mải hồn nhiên, luôn cứ cười tươi. Nụ cười phô hàm răng trắng của anh bên đồng đội trên sân tập của đội tuyển Pháp trước trận giao hữu với đội tuyển Đức nói với khán giả bao điều: Tôi vẫn tự mình định đoạt tương lai…

ĐÌNH XÊ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202309/phan-cong-3956046/