Phản cảm hình ảnh 'tự sướng' trước đám cháy

Một số bạn trẻ ''tự sướng'' trước các vụ tai nạn, đám cháy thời gian qua bị cộng đồng phản ứng dữ dội.

Phản cảm hình ảnh "tự sướng" trước tai nạn

Khoảnh khắc nam thanh niên chụp ảnh với đám cháy. Ảnh: Beatvn

Ngày hôm qua, trong khi đám cháy đang bùng lên dữ dội tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy - Hà Nội) thì nam thanh niên đứng phía bên kia đường bất ngờ giơ điện thoại cùng 2 tay lên hào hứng chụp ảnh tự sướng.

Trong khi lực lượng cứu hỏa cùng nhiều người dân tích cực chữa cháy, lo lắng cho người nhà chưa thoát được ra ngoài, bức ảnh ghi lại cảnh một nam thanh niên đang chụp ảnh tự sướng ngay trước quán karaoke số 68, nơi xảy ra vụ cháy đã khiến nhiều người bức xúc.

Trong ảnh, mặc cho ngọn lửa đang bùng cháy, khói bốc mù mịt và lan ra nhiều phương tiện khác, nam thanh niên áo trắng vẫn thản nhiên đứng lên dải phân cách và giơ hai ngón tay tạo hình chữ V trước điện thoại để chụp ảnh tự sướng.

Khoảnh khắc này đã khiến nhiều người cảm thấy bất bình bởi thay vì hô hào hay lo lắng cho các nạn nhân thì chàng trai lại vô tư ghi lại khoảnh khắc đau buồn này.

Bức ảnh tự sướng được đăng tải trên trang cá nhân bị chỉ trích là phản cảm. Ảnh: Beatvn

Đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh "tự sướng" vô cảm, không đúng lúc đúng chỗ của các bạn trẻ được chia sẻ. Trước đó, hai thiếu nữ cũng gây bức xúc khi chụp ảnh trước một chiếc xe tải bị lật nghiêng giữa đường, dầu đổ lênh láng.

Được biết, hình ảnh của 2 cô gái này được chụp vào ngày 10/11/2015. Trên đường đi Hòa Bình về, hai thiếu nữ đã chộp lại khoảnh khắc này để đăng tải lên facebook kèm theo status mang tính chất đùa cợt.

Bức ảnh hai thanh niên chụp trong lúc trung tâm thương mại đang cháy lớn

Năm 2013, hình ảnh hai thanh niên cười đùa chụp ảnh trước trung tâm thương mại ở Hải Dương đang cháy to đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Trong lúc tòa nhà trung tâm thương mại đang bốc cháy dữ dội, xung quanh người dân và xe cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa thì hai thanh niên này lại cười đùa và chụp ảnh "tự sướng".

Bức hình này sau khi được đăng tải đã nhận phải những chỉ trích khá nặng nề của người dùng mạng. Tuy sau đó, chủ nhân của bức ảnh đã lên tiếng xin lỗi song vẫn khiến cho dư luận không khỏi thất vọng về sự vô tư một cách thái quá của những người trẻ này.

Cô gái tự sướng trước đám cháy quán bar Luxury vừa qua. Ảnh: FB.

Trong vụ cháy quán bar Luxury ở Hà Nội vào tối 23/9/2014, khi lực lượng chức năng và nhiều người khác đang tập trung chữa cháy thì một cô gái đăng ảnh tự sướng trước đám cháy với dòng caption: "Cháy to quá".

Sau khi bị nhiều người công kích, chủ nhân của bức ảnh ''tự sướng'' trước đám cháy bar Luxury cũng lên tiếng đáp trả dư luận. Cô gái này cho rằng, hành động của mình không ảnh hưởng đến ai, nhiều người khác nếu tận mắt chứng kiến cũng sẽ rút điện thoại ra chụp ảnh như vậy. Suy nghĩ này tiếp tục bị nhiều người cho rằng, như vậy chẳng khác nào đang mắc bệnh vô cảm.

Kèm theo những bức ảnh tự sướng rạng rỡ trước đám cháy là những dòng caption ngây ngô được chia sẻ công khai. Khi sự việc bị chỉ trích, họ buộc phải tháo gỡ ảnh, thậm chí là khóa luôn tài khoản vì không chịu được áp lực.

Chàng trai tự sướng trước đám cháy rừng.

Đầu tháng 6/2014, bức ảnh nam thanh niên tự sướng, phía sau là đám cháy rừng lửa đang bốc ngùn ngụt bị chỉ trích. Nam thanh niên này được cho là người xã Nam Lộc (Nam Đàn, Nghệ An).

Thói xấu của một bộ phận giới trẻ

Việc chụp ảnh tự sướng đang trở thành một thói quen đối với nhiều bạn trẻ, tuy nhiên nếu nó được chụp không đúng thời điểm, không đúng hoàn cảnh thì lại trở thành kệch cỡm và vô cùng phản cảm. Nhiều ý kiến cho rằng một bộ phận giới trẻ đang thi nhau đăng các bức ảnh selfie trong những tình huống nhạy cảm nhằm khẳng định độ độc, lạ của bản thân.

Sở thích pose hình ''tự sướng'' là quyền của mỗi cá nhân, nhưng chụp ảnh trong hoàn cảnh nào cho phù hợp đang là đề tài được nhiều người tranh luận.

"Mình nghĩ giới trẻ đang quá cuồng với trào lưu ''tự sướng'' này, từ đó tạo nên những biến tấu không hay ho, có phần phản cảm. Việc selfie là không hề xấu, nhưng selfie trong hoàn cảnh nào để không bị cho là sống vô tâm, hời hợt là cả một vấn đề", một cư dân mạng chia sẻ.

Một độc giả cho biết, bản thân cũng là người cực kết chụp hình tự sướng. Khi đi chơi với bạn bè, gia đình, đều phải chĩa điện thoại để ghi lại khoảnh khắc rồi cập nhật trên trang cá nhân. "Đó là nhu cầu cần thiết của đại đa số bạn trẻ hiện nay. Việc tự sướng chỉ nên thực hiện trong không khí vui vẻ. Những trường hợp như pose hình trước đám cháy với sự hả hê như thế thì không nên một chút nào", người này nói.

K.N(th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/phan-cam-hinh-anh-tu-suong-truoc-dam-chay-20161102112210522.htm