Phải xác định rõ người có nghĩa vụ bồi thường

* Ông Huỳnh Yến (ngụ xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ) hỏi: Vừa rồi ông đi dự tiệc cưới tại nhà một người thân. Sau khi ăn tiệc xong, ông ra lấy xe máy thì xe bị mất. Vậy ông yêu cầu chủ nhà hay người giữ xe bồi thường xe cho ông được không?

- Vấn đề của ông Huỳnh Yến được luật sư Đỗ Văn Gọn (Đoàn Luật sư tỉnh) hướng dẫn, theo Khoản 2, Điều 556 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì ông được quyền yêu cầu chủ nhà hoặc người giữ xe bồi thường. Bởi vì điều luật này quy định, bên gửi tài sản có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Để xác định chủ nhà hay người giữ xe bồi thường, ông phải làm rõ việc trông giữ xe cho khách đến dự tiệc do chủ nhà phân công người nhà trông giữ hay chủ nhà giao kết hợp đồng (giao kết bằng miệng hoặc cử chỉ, hành vi) với người trông giữ để yêu cầu bồi thường cho đúng. Bởi vì thực tế hiện nay, tại các đám tiệc, chủ nhà thường thuê và trả tiền công cho người trông giữ xe cho khách. Do đó, khi mất xe thì người trông giữ xe được xác định là người có trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường.

Đoàn Phú (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202212/phai-xac-dinh-ro-nguoi-co-nghia-vu-boi-thuong-3150377/