Phái đoàn của cựu Tổng thống Philippines hủy thăm Trung Quốc

Đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc thông báo bất ngờ hủy chuyến thăm Bắc Kinh của cựu Tổng thống nước này Fidel Ramos vào ngày hôm nay 28/9.

Theo tờ Manila Standard, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos dự định đến thăm Trung Quốc trong vai trò đặc biệt nhằm củng cố mối quan hệ đang được đánh giá là ở “mức thấp” giữa Manila với Bắc Kinh. Tuy nhiên, chuyến thăm này được thông báo là “lùi đến thời điểm nào thích hợp”.

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos hoãn chuyến thăm Trung Quốc. (ảnh: Manila Standard)

Tổng thống Rodrigo Duterte chọn người tiền nhiệm lâu năm Fidel Ramos, 88 tuổi tham gia đối thoại với phía Trung Quốc ở thời điểm 2 nước đang có tranh chấp ở Biển Đông.

Theo Reuters, việc Philippines cử phái đoàn đặc biệt này tới Bắc Kinh sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tại Hague, Hà Lan rằng Trung Quốc không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, được đánh giá là một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Philippines thời ông Duterte.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về việc cựu tổng thống Ramos hủy chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Một nguồn tin thân cận cho biết lý do của việc hủy bỏ chuyến đi là bởi nó trùng với lịch trình của ông Duterte tới Việt Nam vào ngày 28/9.

Trong một phát biểu ngày 27/9, Tổng thống Philippines Duterte thể hiện quan điểm sẽ củng cố quan hệ với những “người bạn mới” là Trung Quốc và Nga.

Bên cạnh đó, chính sách đối ngoại của Philippines thời Duterte cũng vẫn sẽ đi theo hướng truyền thống hợp tác chặt chẽ với phương Tây.

Tuy nhiên, theo cựu Thứ trưởng ngoại giao Lauro Baja, người từng là Đại sứ Philippines tại LHQ, ông Duterte cần có một thông điệp rõ ràng về chính sách đối ngoại của mình./.

Ngân Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/phai-doan-cua-cuu-tong-thong-philippines-huy-tham-trung-quoc-554837.vov