Phá thành công 2 chuyên án ma túy

Trong quá trình TS địa bàn, các TS Đội CSMT CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nắm được một số thông tin liên quan đến một số đối tượng thường quan hệ với các con nghiện ở Thanh Khê có biểu hiện của việc mua bán trái phép chất ma túy. Qua nắm thông tin, xác minh nhanh, TS nhận thấy, các đối tượng này có dấu hiệu tiêu thụ một loại ma túy tổng hợp mới, giá khá cao, đang được các con nghiện ưa chuộng do có độ “phê” hơn những loại thuốc lắc khác.

Để chắc chắn hơn về độ tin cậy của nguồn tin cũng như các tài liệu TS, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSMT tập trung xác minh làm rõ những nội dung liên quan đến các đối tượng này. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, TS đã bám chắc địa bàn, xâu chuỗi các nguồn tin thì thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Ngọc Phụng (1994, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê). Điểm đến của Phụng thường là các quán bar, vũ trường, karaoke những lúc đông khách. Một thông tin khác vô cùng quan trọng được các TS ghi nhận là hằng ngày Phụng gặp gỡ một đối tượng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Bí mật xác minh, TS làm rõ nhân thân của đối tượng này và bố trí lực lượng bí mật giám sát để nắm quy luật hoạt động cũng như các mối quan hệ khác. Từ thời điểm đầu tháng 10-2016, “mắt xích” Võ Công Minh (1983, trú Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) được đưa vào tầm ngắm của tổ công tác và di biến động Phụng - Minh đều được giám sát chặt chẽ. Mặc dù có nhà nhưng Phụng không ở với gia đình mà thuê nhà nghỉ trên địa bàn Q. Thanh Khê ở cùng với bạn gái và sử dụng địa chỉ này làm “điểm hẹn” với Minh.

Trên cơ sở thông tin đã được kiểm chứng, lãnh đạo CAQ Thanh Khê quyết định xác lập Chuyên án C126 để tập trung lực lượng đấu tranh. 3 tổ công tác được ban chuyên án (BCA) điều động với những nhiệm vụ cụ thể là xác minh tại các nơi Minh thường xuất hiện ở Điện Bàn cũng như một số điểm tại Đà Nẵng; giám sát hoạt động của Phụng tại nhà nghỉ trên địa bàn P. An Khê; xác minh lai lịch số con nghiện tại các quán karaoke - nơi Phụng thường ghé đến. Đến 20 giờ ngày 12-10, nhận được thông tin TS báo về “khả năng Phụng sẽ giao hàng cho các con nghiện dự tiệc sinh nhật tại một quán karaoke trên đường Hà Huy Tập”, BCA quyết định phá án. Ngay sau đó, Phụng bị bắt giữ cùng với tang vật khi chưa kịp bán cho các con nghiện. Qua đấu tranh nhanh với Phụng, ngày hôm sau (13-10), BCA bắt giữ Võ Công Minh khi đối tượng này vừa đi xe máy ra khỏi nhà nghỉ. Tang vật thu giữ của Phụng, Minh gồm 73 viên thuốc lắc, 2 ĐTDĐ, 2 xe máy cùng một số tiền.

Các đối tượng: Hùng, Thuận, Long, Phụng, Minh cùng tang vật thuốc lắc.

Thiếu tá Phạm Văn Thanh - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Thanh Khê cho biết, ngoài Chuyên án C126, trước đó 2 ngày (10-10), đơn vị cũng đã phá thành công Chuyên án HT916 sau rất nhiều thời gian điều tra, xác minh. Khi tất cả các chứng cứ, thông tin đã “chín muồi”, 19 giờ 30 ngày 10-10, tại kiệt 122-Phan Thanh, các TS của Đội CSMT bắt quả tang Phạm Bình Thuận (1997, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Qua đấu Tranh, Thuận khai nhận số ma túy trên do Thuận cùng Trương Minh Hùng (1993, trú P. Vĩnh Trung) mua của một đối tượng tên “Chó” (không rõ lai lịch) ở Q. Sơn Trà để bán lại và sử dụng. Khi thực hiện lệnh bắt Hùng tại nhà riêng, TS còn phát hiện thêm 2 đối tượng khác và qua test đều cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, TS đã bắt giữ Vũ Thành Long (2000, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), thu giữ trong người đối tượng gói ma túy đá. Long khai số ma túy này để bán lại cho người khác và bản thân Long cũng là một con nghiện. Trong chuyên án này, Đội CSMT CAQ Thanh Khê thu giữ tổng cộng 6 gói ma túy đá, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và 4,5 triệu đồng.

Việc kịp thời nắm bắt thông tin và tổ chức triệt xóa thành công 2 chuyên án ma túy của CAQ Thanh Khê đã tạo được niềm tin của người dân trong cuộc đấu tranh với loại tội phạm gieo rắc cái chết trắng trong xã hội.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_157100_pha-tha-nh-cong-2-chuyen-a-n-ma-tu-y.aspx