Phà Sewol đã được kéo lên

Sáng 23-3, phà Sewol bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước sau nỗ lực cứu hộ lớn, gần 3 năm sau khi bị chìm ngoài khơi Hàn Quốc khiến hơn 300 người chết hoặc mất tích.

Yonhap dẫn lời các quan chức cho biết, một phần của phà Sewol, dài 145m, nặng 6.825 tấn, được nhìn thấy trên mặt nước lúc 3 giờ 45, sau khi hai sà lan cứu hộ nâng nó lên ở độ sâu 40m ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc. Nếu trục vớt thành công, sà lan sẽ đưa phần thân phà lên một chiếc tàu nửa chìm để chuyển đến cảng Mokpo. "Sẽ mất khoảng 8 ngày để nâng phà và đưa nó đến cảng. Và thêm khoảng 4 ngày nữa để đưa phà tới một ụ tàu", người phát ngôn Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc cho biết. Sau đó, lực lượng cứu hộ sẽ nỗ lực tìm hài cốt của các nạn nhân vẫn còn mất tích và xác định lý do tại sao phà chìm.

Phà Sewol được kéo lên mặt nước. Ảnh: AFP

Thúy Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_163612_pha-sewol-da-duo-c-ke-o-len.aspx