Phà Rừng nối Quảng Ninh - Hải Phòng sắp hoàn thành sứ mệnh

Tới đây, khi cầu Bến Rừng nối thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) hoàn thành và đưa vào sử dụng cũng là lúc tuyến phà Rừng phục vụ việc di chuyển của ngươi dân trong hàng chục năm qua kết thúc nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh...

Từ năm 1979 đến nay, sau gần 50 năm hoạt động, tuyến phà Rừng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) sắp kết thúc sứ mệnh đưa người dân tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng qua sông Đá Bạch.

Các phương tiện ở đây gồm: 3 phà không tự hành, 2 đò khách và 3 tàu lai dắt.

Hiện tại, bến phà Rừng vẫn đang duy trì hoạt động luân phiên 1 phà (kèm tàu lai dắt) và 1 đò.

Tuyến phà Rừng dài gần 1km nối đôi bờ sông Đá Bạch, tạo thuận lợi cho người dân ở thị xã Quảng Yên sang huyện Thủy Nguyên và ngược lại, thay vì phải di chuyển qua đường quốc lộ 10.

Hàng ngày, chuyến phà đầu tiên bắt đầu lúc 4h30 phút, chuyến cuối lúc 20h45 phút. Trung bình, lưu lượng giao thông trên 100 xe ô tô và 1.000 người/ngày.

Khi biết tin phà chuẩn bị dừng hoạt động, ông Đỗ Quang Huy (50 tuổi, lái tàu lai dắt) xúc động chia sẻ: "Tôi và nhiều anh em đồng nghiệp đã gắn bó với công việc láu tàu ở phà Rừng hàng chục năm. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi làm việc theo ca (8 tiếng), chạy từ 16 - 20 chuyến phà đưa khách qua sông. Khi nghe tin phà chuẩn bị dừng hoạt động, mọi người vừa cảm vui vì người dân có cầu đi lại thuận tiện, cũng lo vì không biết sau này có thích nghi nhanh với công việc mới hay không".

Nhà chờ phà Rừng (thị xã Quảng Yên) dành cho người đi bộ và phương tiện xe máy vẫn nguyên hiện trạng từ lúc hoạt động đến tận bây giờ.

Hàng rào, bức tường, tấm áp phích cũ... ở nhà chờ phà nay đã xuống cấp. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, tất cả sẽ trở thành kỷ niệm của những người gắn bó với phà Rừng.

Gian hàng nhỏ trong nhà chờ phà của bà Trần Thị Hà (61 tuổi) luôn tấp nập khách đến nghỉ ngơi và mua quà, bánh trái, nước. Bà Hà cho biết: "Gần chục năm buôn bán ở đây tôi đã quen rồi, sau này không còn phà nữa thì chưa biết làm gì để mưu sinh".

Nhân viên phà Rừng tiếp nhiên liệu cho những chuyến phà/đò cuối cùng.

Tất cả các phương tiện và khách trước khi xuống phà đều phải mua vé.

Phần lớn khách đi phà Rừng là công nhân hay tiểu thương có nhu cầu đi lại trong ngày từ Quảng Ninh sang Hải Phòng và ngược lại.

Bà Đỗ Thị Thu (57 tuổi, tiểu thương ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết: “Hơn 30 năm nay, ngày nào tôi cũng đi phà Rừng để buôn bán. Chị em chúng tôi cũng thường tranh thủ thời gian chờ phà, đi phà để nghỉ ngơi, trò chuyện sau một ngày làm việc vất vả. Khi biết tin tuyến phà Rừng chuẩn bị dừng hoạt động, tôi cảm thấy có chút buồn, tiếc nuối. Nhưng khi có cây cầu mới, việc di chuyển để kinh doanh, buôn bán sẽ thuận tiện hơn".

Dự án cầu Bến Rừng được xây dựng cách phà Rừng khoảng hơn 3 km về phía thượng lưu sông Đá Bạch sẽ giúp người dân thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Về phía tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực hoàn thành các phần việc cuối cùng để thông cầu kỹ thuật trong thời gian sớm nhất.

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pha-rung-noi-quang-ninh-hai-phong-sap-hoan-thanh-su-menh-post1094298.vov