Phá nhiều đường dây buôn bán ma túy

(ANTĐ) - 34 vụ - 40 đối tượng phạm tội về ma túy, đó là kết quả đấu tranh từ đầu tháng 6 đến nay của các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng. Trong số đó, nhiều đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh và ma túy tổng hợp đã bị bóc gỡ.

Chuyên án trinh sát được lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAQ Hai Bà Trưng hoàn thành chiều 23-6. Thời điểm trên, các trinh sát Đội Chống tội phạm ma túy phục kích tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, đã bắt quả tang đối tượng Sùng Y Mi, SN 1967 (ảnh), trú ở bản Pà Cò, xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình đang tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy. Tang vật thu giữ 385 viên ma túy tổng hợp; 38,775 gam heroin, điện thoại di động, tiền mặt và các tang vật liên quan. Tài liệu trinh sát nắm được, Sùng Y Mi là đối tượng cầm đầu đường dây buôn ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội và người đàn bà này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an. Trước khi thực hiện thành công chuyên án trinh sát trên, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hai Bà Trưng đã bóc gỡ tụ điểm mua bán ma túy ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định. Tụ điểm này do Nguyễn Đình Thuấn (tức Thuấn “đảo”), trú ở phố Bạch Mai, phường Bạch Mai cầm đầu. Bản thân Thuấn từng có nhiều tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình mua bán ma túy với các con nghiện, Thuấn quy định tất cả các thông tin trên điện thoại chỉ được dùng bằng tiếng lóng. Nhiều người dân xung quanh ngõ Trại Cá bức xúc vì hoạt động của tên Thuấn, nhưng đã không dám tố cáo đến cơ quan công an vì đối tượng này rất côn đồ, sẵn sàng trả thù người dân nào nếu hắn nghi họ tố cáo hoặc cung cấp tài liệu, giúp đỡ cơ quan công an. Chính vì vậy, sau khi tên Thuấn bị bắt, dư luận người dân dân ngõ Trại Cá nói riêng và phường Trương Định rất phấn khởi, tin tưởng vào lực lượng công an. Vài ngày trước khi bắt Thuấn “đảo”, Đội CSĐT tội phạm ma túy - CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Minh Khai đã triệt phá tụ điểm mua bán ma túy tại cầu Tân Lập, phường Quỳnh Mai, do vợ chồng Phạm Thị Thanh Hương - Vũ Mạnh Hùng, trú ở lô 11, phường Quỳnh Mai, cầm đầu. Cặp vợ chồng này có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy nên cũng có rất nhiều... thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Ngoài việc bán ma túy ở khu vực cầu Tân Lập, cặp vợ chồng này còn có hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Sau quá trình dài trinh sát, các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với vợ chồng Hùng - Hương, thu giữ 16 gói heroin, 1 bình đập đá (dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp), 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng. Các vụ việc trên đang được CAQ Hai Bà Trưng khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=76925&channelid=80