Phá động mại dâm đồng tính toàn mỹ nam ở Sài Gòn

Ngay khi tiếp cận quán cà phê sân vườn và một khách sạn ở quận Gò Vấp, cảnh sát bắt quả tang 6 nam giới đang có hành vi mại dâm đồng tính.

Ngày 21/1, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bàn giao Lê Hữu Thanh Trúc (tự Sơn, 36 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi tổ chức, môi giới mại dâm. Liên quan đến vụ việc mại dâm đồng tính, 23 nam thanh niên khác cũng đang bị tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra.

“Chào hàng, khoe thân” trên mạng

Thời gian gần đây, nhất là những ngày cuối năm sát Tết nguyên đán, nhiều đối tượng liên tục thông tin lên trang cá nhân như mạng Facebook, Zalo… để “quảng cáo kinh doanh thân xác”. Đặc biệt là các đối tượng nam thanh niên lười biếng lao động nhưng có “chút vốn” ngoại hình bắt mắt, thân thể vạm vỡ… đã không ngần ngại đưa hình ảnh lên mạng để khoe thân, mời gọi các vị khách là những người đàn ông đồng tính, lắm tiền nhiều của.

Một điểm hoạt động mại dâm nam trá hình núp bóng cơ sở massage ở TP HCM.

Trước vụ việc trên, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP HCM) đã chỉ đạo Đội phòng chống mại dâm và buôn bán người (Đội 6) củng cố hồ sơ, chứng cứ để phá án. Sau quá trình theo dõi, các trinh sát Đội 6 đã xác định được tổ chức mại dâm nam hoạt động núp bóng trong quán cà phê sân vườn do đối tượng Lê Hữu Thanh Trúc (tự Sơn) làm chủ, đồng thời là người tổ chức, môi giới cho các nam thanh niên “đi khách”.

“Động” mại dâm nam này có hàng chục nam thanh niên thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn và sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu.

Bắt 3 cặp đàn ông đang mua, bán dâm

Chiều 19/1, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 phối hợp với Công an quận Gò Vấp, chia thành 2 tổ công tác đồng loạt ập vào kiểm tra tại khách sạn H.G và quán cà phê sân vườn Hoa Nắng (cùng trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp).

Khách hàng là những người đàn ông đồng tính thường "săn tìm" những nam thanh niên vạm vỡ, ngoại hình bắt mắt

Tại khách sạn, các trinh sát kiểm tra hai phòng thì bắt quả tang 2 cặp nam giới đang “hành sự” cùng một số tang vật liên quan đến việc mua, bán dâm đồng tính. Tại quán cà phê do Sơn làm chủ, CSHS cũng lập biên bản quả tang 2 người đàn ông đang trao đổi tình-tiền và tất cả đều khai nhận “đến với nhau” do sự môi giới của Sơn.

Trước chứng cứ quả tang, Sơn thừa nhận thuê mặt bằng mở quán cà phê để tổ chức cho nam tiếp viên hoạt động bán dâm phục vụ người đồng tính. Lượng “mỹ nam” của quán luôn túc trực từ 5 đến 10 nhân viên, khi khách đông sẽ được điều thêm từ các nơi khác.

Nhằm thu hút khách, Sơn và các đối tượng bán dâm lên trang cá nhân như Facebook, Zalo… để giới thiệu, khoe cơ bắp và để lại số điện thoại cho khách liên lạc. Khi có khách, Sơn sẽ điều tiếp viên đến các khách sạn hoặc bán dâm ngay tại quán. Hàng ngày, các “mỹ nam” mỗi người đi vài lượt khách, mang lại nguồn thu cho Sơn từ 500 nghìn đến hàng triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an mở rộng điều tra.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/pha-dong-mai-dam-dong-tinh-toan-my-nam-o-sai-gon-814592.html