Pep Guardiola đang khó ở

Trận đại chiến giữa Man City và Chelsea tối nay chắc chắn sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng 14 Premier League. Cả hai đội đang có phong độ cao ở thời điểm này và vị trí trên bảng xếp hạng cũng đang chứng tỏ điều đó, chính vì vậy đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cực kỳ đáng xem.

Pep Guardiola với khởi đầu như mơ tại Etihad khiến người ta đã có lúc nghĩ, Man City với núi tiền của các tỷ phú trung đông cộng với một bộ não siêu việt trên băng ghế huấn luyện sẽ san phẳng tất cả những chướng ngại vật cản bước họ. Thế nhưng đời không như là mơ và Premier League đã chứng tỏ vì sao đây được coi là giải đấu số 1 thế giới cấp CLB. Sau khởi đầu hoàn hảo với mạch chiến thắng đã có lúc xấp xỉ con số 10, Man City của Guardiola đã bắt đầu thấy khó ở.

Vòng 14 Premier League sẽ chứng kiến cuộc đại chiến giữa hai đội bóng giàu có bậc nhất làng túc cầu thế giới.

Trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội quân của Pep chỉ giành 4 chiến thắng, nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, cả hai thắng lợi gần nhất của Man City đều không thuyết phục. Họ phải đợi tới những phút cuối mới hạ được một Crystal Palace đang chìm trong khủng hoảng với tỷ số 2-1. Và ngay cả một Burnley mới lên hạng cũng đủ sức khiến Man xanh toát mồ hôi mới có nổi 3 điểm vòng trước.

Man "xanh" ở thời điểm này tồn tại quá nhiều vấn đề. Nhức nhối nhất nằm ở hàng thủ. Man xanh chỉ giữ trắng lưới 2/13 trận ở Premier League. Chỉ 3 đội là giữ sạch lưới ít hơn Man xanh mùa này. John Stones, trung vệ từng được kỳ vọng rất nhiều, giờ đã 2 vòng liên tiếp bị loại khỏi đội hình chính. Thể lực cũng là một điểm yếu nữa của Man City. Trận gặp Burnley, về cuối trận Man xanh có rất nhiều tình huống phản công thuận lợi nhưng họ đều không đủ người và không đủ sức để chạy theo bóng. Hơn thế nữa, có một thực tế rằng từ đầu mùa Pep Guardiola chưa đối đầu với đối thủ thực sự “có sức nặng”. Ông vẫn chưa chạm trán với bất kỳ đối thủ nào nằm trong top 4 như Liverpool, Arsenal hay Chelsea.

Vì vậy, không quá khi nói rằng cuộc chiến với The Blues khó khăn nhất ở Premier League với Pep Guardiola. Cũng bởi lẽ người, người ta thấy HLV người Tây Ban Nha “rào trước đón sau” nhiều như vậy trước trận đấu. Trong khi đó, đích thân HLV Conte đã thừa nhận rằng trận chiến với Man City là “bài test” khó nhất để kiểm chứng về sơ đồ 3-4-3, vốn rất thành công trong những năm qua. Có kịch bản dễ hình dung, nhiều khả năng Man City của Pep Guardiola sẽ chủ động chiếm lĩnh thế trận, còn Conte chấp nhận chơi phòng ngự phản công sở trường. HLV người Italia đá phản công hay ra sao, có lẽ HLV Pep Guardiola đã hiểu quá rõ.

Trong tay Conte có quá nhiều nhân tố phù hợp với lối chơi phản công. Ở chiều ngược lại, hàng thủ 3 người (vẫn bị nghi ngờ) của Chelsea sẽ đối diện với hàng công khủng bậc nhất Premier League với Sergio Aguero đang thăng hoa. Đây là cuộc chiến mà người ta hy vọng rằng Pep Guardiola có thể chỉ ra những điểm yếu trong sơ đồ 3-4-3 của The Blues. Với quá nhiều những yếu tố hữa hẹn như vậy, đây chắc chắn là cuộc chiến đáng để người hâm mộ chờ đợi.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/pep-guardiola-dang-kho-o-46098.html