Palestine gửi chi tiết yêu cầu hòa đàm cho Israel

Ngày 17/4, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để chuyển bức thư của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Bức thư nêu chi tiết những yêu cầu của chính quyền Palestine về việc nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông.

Theo các nguồn tin Israel, nội dung của bức thư dài năm trang này không có bất kỳ thông điệp mới nào cũng như không giải thích rõ những đe dọa về giải tán chính quyền Palestine (PA).

Hai bên nhất trí rằng phái viên của thủ tướng Israel, ông Issac Molho, sẽ tới Ramallah trong vòng hai tuần tới để chuyển phúc đáp bằng văn bản của Israel cho ông Abbas.

Hai bên ra thông cáo chung nhấn mạnh: "Israel và PA cam kết đạt được hòa bình. Cả hai bên hy vọng việc trao đổi thư sẽ giúp tìm cách thúc đẩy hòa bình."

Vài tiếng trước cuộc gặp, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad thông báo rút khỏi thành phần đoàn Palestine. Quyết định này của ông Fayyad đã gây lúng túng trong nội bộ Palestine vì trước đó Tổng thống Abbas đã công khai thông báo ông Fayyad sẽ dẫn đầu phái đoàn Palestine để nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp gửi phía Israel.

Tuy nhiên, ông Fayyad đã phản đối việc trao đổi thư với Israel, cho rằng điều này sẽ không đem lại kết quả./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/palestine-gui-chi-tiet-yeu-cau-hoa-dam-cho-israel/20124/136244.vnplus