Pakistan tố Ấn Độ nã pháo làm chết 4 binh sĩ

Quân đội Pakistan cho biết 4 binh sĩ nước này đã chết đuối sau khi xe của họ bị đạn pháo Ấn Độ tấn công.

4 binh sĩ Pakistan đã chết đuối sau khi xe của họ bị trúng đạn pháo từ Ấn Độ và rơi xuống một con sông thuộc phần lãnh thổ do nước này kiểm soát ở khu vực Kashmir, AP hôm qua đưa tin.

Binh sĩ Pakistan tuần tra gần biên giới Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo của quân đội Pakistan, chiếc xe bị tấn công tại thị trấn Athmuqam bởi một đợt hỏa lực "vô cớ" của Ấn Độ từ phía khu vực Đường Kiểm soát (LoC) phân chia ranh giới giữa hai nước.

Hiện lực lượng cứu hộ Pakistan mới tìm thấy thi thể một binh sĩ và nỗ lực tìm kiếm ba người còn lại.

Phía Ấn Độ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ Kashmir, đang kiểm soát các khu vực riêng rẽ tại đây. Hai nước đã xảy ra ba cuộc chiến tranh sau khi giành độc lập năm 1947, trong đó hai cuộc chiến liên quan đến Kashmir.

Hồi tháng 5/2017, Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan tấn công làm thiệt mạng 2 binh sĩ tuần tra gần LoC và tiêu hủy thi thể của họ. Pakistan bác bỏ cáo buộc trên.

Vị trí khu vực Kashmir. Đồ họa: BBC.

Theo Nguyễn Hoàng/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/pakistan-to-an-do-na-phao-lam-chet-4-binh-si-202662/