Ớt xuất khẩu rớt giá mạnh

Nhiều thương lái đang thu mua ớt sừng tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) để xuất khẩu đi thị trường Singapore, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc… cho biết, hiện giá loại ớt này chỉ còn 14.000 đồng/kg.

Như vậy, giá ớt sừng trên địa bàn huyện Đơn Dương đã giảm tới 50% so với thời điểm cách đây một tháng.

Chị Phan Thị Tâm, chuyên thu mua ớt sừng xuất khẩu đi một số nước Châu Á tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, cho biết nguyên nhân khiến giá ớt giảm mạnh trong vòng một tháng qua là do nguồn hàng quá dồi dào trong khi thị trường xuất khẩu không tăng.

“Từ khi giá ớt tăng lên tới 30.000 đồng/kg, nhiều nhà vườn đã chuyển sang trồng ớt khiến sản lượng tăng mạnh trong khi đây là mặt hàng thị trường tiêu thụ không nhiều” – chị Tâm cho biết.

Theo Cao Nguyên

TBKTSG

Nguồn CafeF: http://cafef.vn/20121012051658332ca52/ot-xuat-khau-rot-gia-manh.chn