Ông Zelensky thay đổi quan điểm đàm phán: Nga lên tiếng

Cả phát ngôn viên Điện Kremlin và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đều lên tiếng sau bình luận của ông Zelensky.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 nói: "Thực tế địa chính trị đã thay đổi đáng kể từ khi Moscow tổ chức chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Ông Peskov lưu ý thêm, Nga đã sáp nhập 4 vùng của Ukraine và "thực tế này không thể bỏ qua".

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, sự thay đổi trong lập trường của ông Zelensky cho thấy Tổng thống Ukraine đang "lo lắng".

Bình luận của ông Peskov và bà Zakharova được đưa ra sau khi ông Zelensky tuyên bố thay đổi quan điểm về đàm phán hòa bình với Nga.

Trong buổi phỏng vấn của CBS News vào tuần này, ông Zelensky nói việc khôi phục biên giới như thời điểm năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết để khôi phục đàm phán với Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố, Kiev phải giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát trong năm 2022.

Năm 2022, các vùng lãnh thổ của Kiev là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Sau đó, ông Zelensky đã cấm mọi cuộc đàm phán với chính quyền Nga hiện tại, đồng thời đưa ra công thức hòa bình với điều kiện Nga phải rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 vùng trên và bán đảo Crimea. Nga nhiều lần tuyên bố vẫn sẵn sàng đàm phán với Kiev nhưng phải đảm bảo các lợi ích của Moscow.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, người nói rằng Kiev có thể đối thoại với Moscow vào một thời điểm nào đó sau hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vào cuối năm nay. Nga tuyên bố không có kế hoạch tham gia sự kiện này, ngay cả khi được mời chính thức, vì cho rằng sự kiện tập trung vào công thức hòa bình của ông Zelensky.

Nguyễn Thái - RT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-zelensky-thay-oi-quan-iem-am-phan-nga-len-tieng-a656733.html