Châu Á 'oằn mình' trong làn sóng nhiệt

Đợt nắng nóng đang tràn qua ở khu vực Đông Nam Á khiến các trường học ở Philippines phải đóng cửa, thúc đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng vọt ở Thái Lan trong khi Myanmar ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục lên đến 48 độ C trong những ngày qua.

Hãng tin Bloomberg đưa tin Philippines tuyên bố sẽ tạm dừng các lớp học trực tiếp tại các trường công lập, trong khi nhu cầu điện của Thái Lan tăng lên mức kỷ lục do đợt nắng nóng bao trùm. Còn Myanmar hiện ghi nhận nhiệt độ tháng 4 nóng nhất từ trước đến nay với mức nhiệt cao kỷ lục lên đến 48,2 độ C, theo thông tin giới chức nước này cho biết hôm 29/4.

Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines, nhiệt độ ở vùng đô thị Manila đã tăng vọt lên 38,8 độ C vào ngày 27/4. Con số này đã vượt qua mức nhiệt cao nhất mọi thời đại trước đó được ghi nhận vào tháng 5 năm 1915 ở nước này.

Tại Thái Lan, nhu cầu điện đạt mức kỷ lục 36.356 MW vào cuối ngày 27/4, Bộ Năng lượng thông tin. Khu vực phía bắc và đông bắc đất nước dự kiến sẽ nóng nhất, với nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở một số khu vực là 44 độ C vào ngày 28/4.

Bangkok đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ vào tuần trước khi chỉ số nhiệt độ ở Thái Lan tăng lên mức “rất nguy hiểm”. Theo dữ liệu của chính phủ, khoảng 30 người đã chết do nhiệt độ cao trong năm nay ở Thái Lan, so với 37 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ trong cả năm 2023.

Nắng nóng và hạn hán tăng vọt đã được cảm nhận trong những tuần gần đây từ Ấn Độ, quốc gia đang bước vào cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với nhiệt độ tăng trên 40 độ.

Một người đàn ông dội nước cho mát giữa thời tiết nắng nóng cực điểm ở Manila, Philippines - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Myanmar ghi nhận nhiệt độ tháng 4 nóng nhất từ trước đến nay. Theo một tuyên bố từ văn phòng thời tiết của nước này, đây là mức nhiệt độ cao nhất được thấy ở bất kỳ nơi nào ở Myanmar vào tháng 4 kể từ khi hồ sơ bắt đầu được thiết lập cách đây 56 năm.

Một tòa án ở Bangladesh đã ra lệnh đóng cửa các trường học trên toàn quốc vào ngày 29/4, một ngày sau khi chính phủ đưa hàng triệu trẻ em trở lại lớp học bất chấp nhiệt độ thiêu đốt.

Bangladesh tuân theo tuần làm việc Hồi giáo từ chủ nhật đến thứ năm. Lệnh chỉ đạo các trường học tiếp tục đóng cửa đối với khoảng 32 triệu học sinh bị ảnh hưởng cho đến chủ nhật tới.

Chính phủ đã áp đặt lệnh đóng cửa trường học quốc gia kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 21/4 khi đợt nắng nóng kéo dài, nhưng đã dỡ bỏ lệnh vào cuối tuần.

Các lớp học đã tiếp tục mở trở lại ở Dhaka vào ngày 28/4 trong bối cảnh các bậc phụ huynh lo lắng khi đưa con đến cổng trường.

Nhiệt độ trung bình ở thủ đô Dhaka trong tuần qua cao hơn 4–5 độ so với mức trung bình 30 năm trong cùng thời kỳ.

Nắng nóng cực điểm khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt ở Thái Lan - Ảnh: Bloomberg

Đầu tháng này, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hơn 243 triệu trẻ em trên khắp khu vực Đông Á và Thái Bình Dương có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao khi khu vực này chuẩn bị cho một mùa hè nóng bức bất thường.

Đợt nắng nóng kéo dài đã buộc Philippines phải đóng cửa một số trường học vào đầu tháng này, khiến việc học từ xa trở lại sau thời kỳ Covid, trong khi chính phủ kêu gọi người dân tiết kiệm điện khi các nhà máy điện buộc phải đóng cửa.

Chính quyền tỉnh ở đảo chính Luzon sẽ thực hiện tuần làm việc 4 ngày cho đến tháng 7 để giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao đối với nhân viên và công chúng.

Cơ quan thời tiết cho biết chỉ số nhiệt độ của quốc gia, đo nhiệt độ mà mỗi người cảm nhận được khi tính đến độ ẩm, được dự báo sẽ đạt tới mức 46 độ C vào ngày 29/4 tại Manila.

Trẻ em di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt ở Philippines - Ảnh: AFP

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/chau-a-oan-minh-trong-lan-song-nhiet_161714.html