Ông Trump nói về biển Đông: Mới chỉ không vui?

Sau nhiều lần chỉ trích gay gắt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những điều chỉnh nhất định với Trung Quốc về biển Đông.

Tổng thống Trump đổ lỗi cho chính quyền Obama

Chính quyền Ngày 23/2, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những chia sẻ về vấn đề biển Đông và sự hiện diện của Trung Quốc tại khu vực này.

Ông Trump đã chỉ trích chính quyền dưới thời ông Barack Obama để cho Trung Quốc xây dựng nhiều công trình quân sự trên biển Đông mà không có biện pháp ngăn chặn.

“Điều này không xảy ra dưới thời chính quyền Trump, điều này đã xảy ra dưới thời Obama. Nhiều điều đáng lẽ không được phép diễn ra đã diễn ra”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump đã chỉ trích chính quyền dưới thời ông Barack Obama để cho Trung Quốc xây dựng nhiều công trình quân sự trên biển Đông

Tổng thống Trump cũng không quên đề cập đến việc ông mới nắm quyền tại Nhà Trắng được 4 tuần trong khi những sự việc căng thẳng tại biển Đông đã xảy ra cách đó 3 năm.

“Đừng quên tôi mới ở đây 4 tuần. Đây là điều đã xảy ra, bắt đầu cách đây ba năm và ba năm trước, bạn có vị thế thương lượng tốt hơn rất nhiều. Tôi không vui vì điều đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên khi nói về Triều Tiên, ông Trump đã ngay lập tức thay đổi thái độ với Trung Quốc. Vị tỷ phú người Mỹ bày tỏ tin tưởng và thể hiện sự cảm kích trước việc chính quyền Bắc Kinh đã dừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa ra biển Nhật Bản. Thậm chí ông Trump còn không ngần ngại bày tỏ niềm tin Trung Quốc sẽ kiểm soát tốt Triều Tiên.

“Bạn biết đây, tôi có một cuộc trò chuyện vô cùng thành công với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đó là một cuộc trò chuyện tốt, một cú điện thoại khởi đầu. Nhưng thế giới đang gặp phải vấn đề lớn và nguy hiểm là Triều Tiên. Tôi nghĩ Trung Quốc có khả năng kiểm soát Triều Tiên. Dù họ có thừa nhận hay không, họ vẫn có ảnh hưởng lớn lên Triều Tiên. Tôi nghĩ họ có thể giải quyết vấn đề dễ dàng nếu họ muốn”, ông Trump nêu quan điểm.

Mỹ tạo cớ thỏa thuận với Trung Quốc?

Tuyên bố “không vui” của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khi nhắc đến sự hiện diện của Trung Quốc ở biển Đông tiếp tục thu hút sự chú ý vào thời điểm này.

Giới phân tích cho rằng, đằng sau phát biểu tưởng chừng như bình thường đó đang chứa đựng những thay đổi trong thái độ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Bắc Kinh.

Còn nhớ, thời gian đầu khi lên nắm quyền tại Nhà Trắng, bản thân ông Trump và giới chức nước này đã dành những từ ngữ hết sức nặng nề đối với toan tính của Trung Quốc tại biển Đông.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 11/1, ông Trump đã không ngần ngại lên án Trung Quốc đồng thời cho rằng nước này đã lấn lướt Mỹ về kinh tế, lấn lướt hoàn toàn Washington ở biển Đông khi xây pháo đài lớn tại đây.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định, việc này sẽ không xảy ra và Trung Quốc sẽ tôn trọng Mỹ hơn khi ông lên nắm quyền.

Biển Đông sẽ trở thành cái cớ để Mỹ và Trung Quốc thỏa hiệp dưới thời ông Donald Trump?

“Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, tất cả các nước sẽ tôn trọng chúng ta hơn rất nhiều so với thời các chính quyền trước của Mỹ”, ông Trump khẳng định.

Hãng tin Reuters ngày 23/1 dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng, ông Sean Spicer trong buổi họp báo sáng cùng ngày cho biết, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump cam kết Washington sẽ ngăn chặn việc Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ ở các vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông.

“Tôi nghĩ Mỹ sẽ đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ lợi ích của chúng tôi tại đó. Đó là vấn đề về những quần đảo vốn trên thực tế thuộc vùng biển quốc tế và không phải của riêng Trung Quốc. Chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ quốc tế không bị xâm chiếm bởi một quốc gia”- ông Sean Spicer nhấn mạnh.

Trước đó, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Ngoại trưởng - Rex Tillerson khi phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cũng cho rằng, việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động xây dựng, tôn tạo các đảo/đá tại các khu vực tranh chấp ở b iển Đông là hành động vi phạm, không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Việc Mỹ đổi thái độ có phần nhẹ nhàng hơn với Trung Quốc vào thời điểm này không có gì quá ngạc nhiên. Bởi lẽ những chính sách trên phản ánh một cách đầy đủ nhất tính cách của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Từng chia sẻ với báo chí khi đang kỳ tranh cử, ông Trump tuyên bố, tính khó đoán của một Tổng thống Mỹ là điều rất quan trọng và ông sẽ không để đối phương hiểu được ông nghĩ gì.

Ông Trump nhấn mạnh rằng truyền thống dân chủ và cởi mở của Mỹ đã khiến các tổng thống đưa ra những quyết định quá dễ để đối thủ cũng như đồng minh dự đoán: “Tôi không muốn họ biết suy nghĩ thực sự của tôi, nhưng tôi có thể tiết lộ rằng chắc chắn tôi sẽ dùng thương mại như một thủ thuật thương lượng”.

Thậm chí, nhiều chuyên gia quân sự còn dự đoán, dù đưa ra những chỉ trích có phần gay gắt với Bắc Kinh nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không dại dột mạo hiểm làm tới cùng. Rút cuộc, biển Đông sẽ trở thành cái cớ cho những thỏa thuận giữa Mỹ - Trung Quốc trong thời gian tới.

Hoàng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-noi-ve-bien-dong-moi-chi-khong-vui-3329917/