Ông Trump nghi tình báo Mỹ đang 'ngụy tạo bằng chứng' chống Nga

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đã tuyên bố rằng ông nghi tình báo Mỹ đang "chế tạo một câu chuyện" khi dời buổi họp cung cấp bằng chứng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, giúp ông Trump thắng cử sang ngày 6.1.201.

Ngày 3.1 (giờ Mỹ), ông Donald Trump lại một lần nữa tuyên bố thể hiện sự nghi ngờ của ông với cáo buộc chống Nga của cộng đồng mình báo Mỹ.

"Giới tình báo đã dời cuộc họp cung cấp thông tin về cái gọi là 'tin tặc Nga tấn công' sang ngày thứ 6 (6.1.2017), có lẽ họ cần thêm thời gian để chế tạo một câu chuyện. Rất kỳ lạ", ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân của mình.

Tuyên bố của ông Trump cho thấy người sắp trở thành ông chủ Nhà Trắng hoàn toàn không tin tưởng lực lượng tình báo Mỹ khi cho rằng những nhà tình báo đang "câu giờ" để ngụy tạo bằng chứng chống Nga.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama tuyên bố trừng phạt chống Nga vì Moscow đã thực hiện cuộc can thiệp vào kết quả bầu cử Mỹ. Khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ thảo luận với tình báo Mỹ về các cáo buộc tấn công mạng vào ngày 3 và 4.1.

"Vì lợi ích của đất nước chúng ta và vì người dân, tôi sẽ gặp các lãnh đạo của cộng đồng tình báo vào tuần tới để cập nhật các thông tin về vấn đề này", ông Trump tuyên bố hôm 30.12.2016.

Tuy nhiên, trong đêm giao thừa đón năm mới ông Trump tiếp tục nói rằng ông không tin tưởng vào kết quả cuộc điều tra của giới tình báo Mỹ.

"Nếu nhìn lại vụ vũ khí hủy diệt hàng loạt, đó là một thảm họa và họ đã sai trong vụ đó", ông Trump nói trong đêm giao thừa tại khu nghỉ dưỡng siêu sang Mar-a-Lago. Tuyên bố của ông Trump gợi lại chuyện CIA làm ra các "báo cáo giả" dẫn đến cuộc chiến Iraq vào năm 2003 khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Thiên Hà (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-trump-nghi-tinh-bao-my-dang-nguy-tao-bang-chung-chong-nga-53468.html