Ông Trump gửi lời 'thách đấu' Tổng thống Joe Biden

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng tranh luận với ông Biden 'bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu', sau khi kết quả bỏ phiếu ngày 'Siêu thứ Ba' gần như đã đảm bảo về một cuộc tái đấu.

Theo NBC, trong ngày 6/3, cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi lời "thách đấu" tới Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thông qua mạng xã hội Truth Social.

"Vì lợi ích của đất nước chúng ta, tôi và ông Biden sẽ tranh luận về những vấn đề thiết yếu với nước Mỹ và người dân Mỹ. Tôi kêu gọi tranh luận bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu", ông Trump nói.

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ đưa ra những "phản ứng nhanh chóng" khi Tổng thống Biden đọc Thông điệp Liên bang vào ngày 7/3. Trong Thông điệp Liên bang, ông Biden được cho là sẽ nêu lại những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được, đồng thời đưa ra những tầm nhìn về việc điều hành nước Mỹ.

Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Ảnh: TRD

Động thái của ông Trump diễn ra chỉ vài giờ sau khi bà Nikki Haley thông báo từ bỏ chiến dịch tranh cử, qua đó giúp cựu Tổng thống Mỹ đảm bảo vị trí ứng viên của đảng Cộng hòa. Với kết quả bỏ phiếu của ngày "Siêu thứ Ba", kịch bản tái đấu giữa ông Trump và ông Biden gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Ở thời điểm hiện tại, đội ngũ của ông Biden chưa đưa ra phản hồi về đề nghị tranh luận của ông Trump. Tuy vậy, đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden nói rằng ông Trump "có thể học được một số bài học về việc gắn kết người dân Mỹ" nếu theo dõi Thông điệp Liên Bang.

Theo truyền thống, các ứng viên Tổng thống sẽ có 3 cuộc tranh luận được phát trực tiếp trên truyền hình. Vào năm 2020, ông Biden và ông Trump đã tranh luận 2 lần, lần thứ ba bị hủy vì ông Trump dương tính với Covid-19.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-trump-gui-loi-thach-dau-tong-thong-joe-biden-2256903.html