Ông Trump điện đàm mời Tổng thống Philippines thăm Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump mời lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte tới Nhà Trắng vào năm 2017, trong cuộc điện đàm được cho là "rất sôi nổi".

Tổng thống Philippines mong đợi được làm việc cùng Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn lời ông Christopher Go, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Duterte cho biết lời mời này được đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo có một cuộc điện đàm kéo dài 7 phút, được cho là rất sôi nổi.

Theo đó, ông Trump mời ông Duterte tới Nhà Trắng còn nhà lãnh đạo Philippines mời Tổng thống đắc cử Mỹ tới nước này vào năm sau khi Manila làm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hiện đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump chưa có bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ngay khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, ông Duterte đã gửi lời chúc mừng và "mong đợi được làm việc cùng Tổng thống vừa đắc cử Trump trong 4 năm tới để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Philippines và Mỹ, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, đồng thời cam kết chia sẻ những lý tưởng dân chủ và pháp quyền".

Được biết, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khoảng thời gian bất ổn trong mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines – một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington ở châu Á.

Tổng thống Duterte từng tuyên bố muốn tách khỏi quan hệ đồng minh quân sự lâu năm với Mỹ và nhiều lần dùng những từ ngữ xúc phạm tới Tổng thống Obama.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ong-trump-dien-dam-moi-tong-thong-philippines-tham-nha-trang-d30543.html