Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu không tái đắc cử

Nói với người ủng hộ, ông Trump cho rằng họ 'sẽ không còn cuộc bầu cử nào khác' nếu ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ ở bang Ohio, Mỹ, ngày 16/3. Ảnh: Getty

Trong bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở bang Ohio ngày 16/3, ông Trump cảnh báo, nếu ông không tái đắc cử năm nay, “nền dân chủ Mỹ sẽ chấm dứt”.

"Nếu chúng ta không thắng trong cuộc bầu cử năm nay, tôi không chắc rằng các bạn còn có cuộc bầu cử khác ở đất nước này", ông Trump tuyên bố.

Giữa phần phát biểu về việc áp thuế đối với ô tô nhập khẩu và sự cạnh tranh của nước ngoài với ngành công nghiệp ô tô của Mỹ, ông Trump tuyên bố: "Nếu tôi không tái đắc cử, đó sẽ là một cuộc tắm máu cho nước Mỹ".

Khi được hỏi về hàm ý của ông Trump trong tuyên bố trên, đại diện chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ viện dẫn một bài viết, trong đó bình luận "tắm máu" của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh thảo luận về ngành công nghiệp ô tô và nền kinh tế Mỹ, thay vì một cuộc "thảm sát" hay hoạt động bạo lực.

Khi được yêu cầu phản hồi về bình luận "tắm máu" của ông Trump, James Singer, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden, lên án "chủ nghĩa cực đoan", "khát khao trả thù", và "đe dọa bạo lực chính trị" của ông Trump.

Trong bài phát biểu ở bang Ohio ngày 16/3, cựu Tổng thống Mỹ cũng gửi lời tri ân tới những người ủng hộ đang phải ngồi tù vì tham gia vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021, khi những người này tìm cách ngăn quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump gọi họ là "những người yêu nước" và "con tin". Cựu Tổng thống Mỹ từng tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông sẽ ra lệnh thả các "con tin" này.

Ông Trump cũng kêu gọi người da màu và người gốc Tây Ban Nha, nhóm cử tri đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, ủng hộ và bầu cho ông.

Theo Reuters, ông Trump đã và đang thu hẹp khoảng cách với ông Biden trong các cuộc thăm dò dư luận với nhóm cử tri không phải da trắng - những người đã tạo thành một phần cốt lõi trong liên minh chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump, dù đang vướng nhiều rắc rối pháp lý, trong tuần này đã giành đủ số phiếu đại biểu để được đề cử là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Tương tự, ông Biden cũng đủ điều kiện để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Tâm Hoa - RT

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/ong-trump-canh-bao-hau-qua-neu-khong-tai-dac-cu-204957.html